Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ Fort Drum. Ảnh: Reuters
Ông Trump đã ký ban hành đạo luật này tại căn cứ Fort Drum ở New York sau khi trở về sau 12 ngày làm việc nghỉ dưỡng tại sân golf của ông ở New Jersey. Đạo luật này mang tên ông McCain, đối thủ của ông Trump. Ông McCain đã nói rằng ông rất vinh dự khi đạo luật này mang tên ông và nó "nhằm vào nhiều mối nguy hại".
Tổng thống Trump đánh giá NDAA là "thương vụ đầu tư quan trọng nhất" đối với quân đội Mỹ trong lịch sử hiện đại, mặc cho việc nó còn kém xa 3 đạo luật chi tiêu quốc phòng mà ông Obama từng ban hành sau khi được điều chỉnh với lạm phát, theo như báo cáo của trung tâm nghiên cứu CSIS đưa ra.
Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump đã đề cập tới việc thành lập "Lực lượng Vũ trụ" nhằm giành ưu thế trước các đối thủ.
Ông Trump nói: "Các đối thủ của chúng ta bắt đầu tiến hành quá trình quân sự hóa ngoài không gian. Sẽ là không đủ để Mỹ chỉ cần duy trì hiện diện ngoài không gian. Chúng ta cần thể hiện ưu thế ở đó."
Theo các nguồn tin, NDAA sẽ tăng quyền hạn của Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), nơi xem xét các khoản đầu tư nước ngoài được đề xuất và đánh giá các khoản đầu tư đó có đặt ra các lo ngại về an ninh quốc gia hay không. Luật mới cũng quy định sự kiểm soát của quốc hội đối với các hợp đồng mà Chính phủ Mỹ ký với các tập đoàn công nghệ ZTE và Huawei của Trung Quốc.
Ngoài ra, NDAA cũng cho phép chi tiêu 7,6 tỷ USD cho 77 máy bay chiến đấu tấn công hỗn hợp F-35 do công ty Lockheed Martin sản xuất, đồng thời cấm chuyển giao máy bay chiến đấu tiên tiến cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Một nội dung khác trong luật NDAA là các biện pháp hạn chế khả năng giảm lực lượng binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Theo đó nêu rõ khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc là biểu hiện cam kết của Mỹ đối với quan hệ đồng minh song phương này.
Dự thảo này vốn được các nhà làm luật sử dụng để tăng cường trừng phạt lên các công ty của Trung Quốc vì làm ăn với Iran và Triều Tiên, nhưng nó lại được giảm bớt khá nhiều ở giai đoạn cuối.
Ông Trump đã loại bỏ đi lệnh cấm các công ty Mỹ giao dịch với ZTE của Trung Quốc, cho phép công ty này tái hoạt động trên lãnh thổ Mỹ và đẩy ông vào tình thế đối lập với cả đảng Dân chủ cũng như đảng Cộng hòa.
Nhà Trắng đã phản đối việc tăng cường các lệnh trừng phạt với các công ty này, và chúng còn được giảm bớt đi trước khi các nhà làm luật bỏ phiếu lần cuối.
Hoàng Việt (Theo Reuters)