Tổng thống Pháp: "Không có kế hoạch dự phòng cho thỏa thuận Iran"

Thứ hai, 23/04/2018 13:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua, Tổng thống Pháp đã nói với kênh truyền hình Fox News rằng ông không có "một kế hoạch dự phòng nào" cho thảo thuận Iran, và Mỹ nên giữ thỏa thuận này khi đang không có lựa chọn nào tốt hơn.

Thông điệp của ông Macron được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran đưa ra cảnh báo với Mỹ trước thềm hội nghị với Triều Tiên.

Báo Công luận
 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn hôm thứ Bảy vừa qua, ông Mohammad Javad Zarif đã nói rằng các nỗ lực từ phía Pháp và Đức "để thuyết phục ông Trump có thể sẽ trở thành vô vọng".

Ông Trump sẽ quyết định vào ngày 12 tới về việc có tái thiết lập các lệnh trừng phạt dành cho Tehran hay không. Điều này sẽ hủy bỏ đi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa nước này và 6 cường quốc khác. Ông cũng tạo áp lực với châu Âu để cùng chung tay với Washington trong việc sửa đổi thỏa thuận này.

Ông Macron và bà Merkel sẽ có chuyến thăm tới Washington trong tuần này.

"Đây là thông điệp cực kỳ nguy hiểm gửi tới người dân Iran và tới thế giới rằng họ không nên đi tới một thỏa thuận với Mỹ vì họ có thể 'lật kèo' bất kỳ lúc nào", ông Zarif nói.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã nói hồi đầu tháng rằng ông Kim Jong Un đã "nhìn vào thỏa thuận với Iran, thấy được mình có thể được gì, có thể được lợi gì từ những kẽ hở, và Mỹ sẽ không để điều đó tái diễn".

Dưới thỏa thuận hạt nhân Iran, Tehran đã đồng ý dừng chương trình hạt nhân để được miễn giảm các lệnh trừng phạt kinh tế. Cựu Tổng thống Barack Obama đã đồng ý với thỏa thuận này để ngăn Iran xây dựng vũ khí hạt nhân. Ông Trump coi thỏa thuận này là "cực kỳ thiếu sót".

Ông Zarif nói rằng nếu Washington rời khỏi thỏa thuận, có rất nhiều biện pháp mà Tehran có thể cân nhắc, bao gồm việc đưa ra tòa án quốc tế, hoặc đơn giản hơn là tái khởi động chương trình hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích an ninh quốc gia vào thời điểm đó. Dù cho quyết định đó là gì, nó cũng sẽ không hề dễ chịu với Mỹ", ông Zarif nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h