Tổng thống Putin trong cuộc họp báo tại Helsinki. Ảnh: Reuters
"Tôi đã đảm bảo với Tổng thống Trump rằng Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước này, nhưng chúng tôi cần thống nhất nhiều điều cụ thể trước đó, vì chúng tôi có vài câu hỏi với người Mỹ", ông Putin nói với Fox News trong cuộc phỏng vấn sau cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump tại Helsinki ngày hôm qua.
"Tôi nghĩ rằng họ không hoàn toàn tuân thủ hiệp ước, nhưng điều đó cần các chuyên gia đánh giá", ông Putin nói thêm.
Hiệp ước START được ký vào ngày 8/4/2010, nhằm hạn chế các đầu đạn hạt nhân và bom bị giới hạn ở mức 1.550. Nó cũng giới hạn việc vận chuyển tên lửa đạn đạo xuyên đại lục, hạn chế con số tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo và máy bay chở bom hạt nhân ở con số 700 đơn vị.
Hiệp ước này kéo dài 10 năm và có thể được gia hạn thêm 5 năm. Hiệp ước này cho phép cả hai nước thời hạn tới tháng 2 năm sau để đàm phán thời gian hiệu lực.
Cả hai phía đều nói rằng họ đã đạt được ngưỡng giới hạn của thỏa thuận này hồi đầu năm nay, nhưng Nga đang đặt câu hỏi về việc Mỹ chuyển đổi một số máy bay và tàu ngầm bình thường của mình thành các đơn vị chở vũ khí, nói thêm rằng họ không có cách nào để kiểm chứng việc đó và liệu chúng có được dùng cho vũ khí hạt nhân hay không.
Trong khi ông Trump đã chỉ trích rằng thỏa thuận này là tồi tệ, nó lại rất quan trọng khi thiết lập nên một hệ thống quản lý, chia sẻ dữ liệu giữa hai bên nhằm kiểm soát hai chiều.
Hoàng Việt (Theo Reuters)