Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP
Hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang đối đầu với Nga và Iran, những đồng minh của mình tại Syria về việc có hay không tiến công vào Idlib, lãnh thổ cuối cùng của phiến quân nổi dậy.
Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra ở Tehran hôm 7/9, cả Nga và Iran đều không chấp nhận lời kêu gọi của Tổng thống Erdogan về việc ngừng bắn tại Idlib, nằm giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Phía Mỹ cũng từng lên tiếng phản đối các cuộc tấn công "bằng mọi giá" nhằm vào Idlib khi nó có thể gây nên thương vong nghiêm trọng. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng tình với Mỹ trong quan điểm này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo dự kiến đàm phán về Idlib bên lề phiên họp lần thứ 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc, sẽ bắt đầu vào ngày 18/9.
Hoàng Việt (Theo Reuters)