Tổng thống Venezuela khẳng định không có gian lận trong bầu cử

Thứ tư, 18/10/2017 10:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/10, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định không thể có gian lận trong bầu cử thống đốc bang diễn ra hôm 15/10 vừa qua bởi hệ thống bỏ phiếu của nước này đã được tự động hóa và đã sử dụng vân tay.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống với các phóng viên nước ngoài, ông Maduro bác bỏ mọi cáo buộc có gian lận trong bầu cử của phe đối lập và thông báo 18 thống đốc bang giành thắng lợi của phe chính phủ sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội lập hiến (ANC).

Tổng thống Maduro cũng tuyên bố kết quả bầu cử vang dội của phe cầm quyền là thông điệp rõ ràng gửi tới chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đồng minh của Nhà Trắng và phe cánh hữu ở khu vực. Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) thông báo thành viên Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) đã giành thắng lợi tại 18 bang, trong khi đó liên minh Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) chỉ giành chiến thắng tại 5 bang và phe này không công nhận thua cuộc.

Báo Công luận
 Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Maduro tuyên bố bất chấp khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo dài 3 năm qua, người dân Venezuela vẫn nhận thức rõ ràng về những giá trị mới của cuộc cách mạng Bolivar đang diễn ra tại đất nước, và không có bất cứ cuộc chiến kinh tế hay truyền thông nào có thể đánh bại được người dân nước Nam Mỹ này.

Ngoài ra, Tổng thống Maduro cũng kịch liệt lên án tuyên bố của Canada về kết quả bầu cử và chỉ trích chính phủ nước Bắc Mỹ đã không tôn trọng 11 triệu cử tri Venezuela. Trước đó, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã tuyên bố rằng có hiện tượng bất thường trong cuộc bầu cử địa phương tại nước Nam Mỹ và CNE phục vụ lợi ích của chính phủ.

Chính phủ Pháp cũng bày tỏ quan ngại về kết quả bầu cử mới đây tại Venezuela. Giới chức Paris cho rằng không có sự minh bạch trong quá trình giám sát và kiểm phiếu ở Venezuela, ảnh hưởng tới tính tin cậy của kết quả bầu cử./.

 

Theo TTXVN

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h