Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo một quan chức giấu tên, hành động trao đổi thư gần đây giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un là một dấu hiệu tích cực, và mặc dù thời gian và địa điểm của cuộc gặp thượng đỉnh chưa được ấn định, cuộc gặp sẽ diễn ra "vào cuối năm nay."
Thông tin này tới khi đang có nhiều làn sóng dư luận nghi ngờ về tính khả quan của việc Triều Tiên cam kết phi hạt nhân hóa khi cuộc gặp đầu tiên đã kết thúc được gần 2 tháng.
Hồi cuối tuần qua, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã chỉ trích Mỹ việc duy trì trừng phạt kinh tế cũng như kêu gọi các nước tăng cường trừng phạt với Triều Tiên, kèm theo việc không đáp lại lời kêu gọi của Bình Nhưỡng về tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Ông nói rằng các hành động này có thể làm việc đàm phán phi hạt nhân hóa đi chệch hướng.
Theo quan chức giấu tên, những chỉ trích này là "chiến thuật đàm phán nhằm gây sức ép" lên chính quyền ông Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
Triều Tiên đang mong muốn Mỹ có một "hành động táo bạo" để dẫn dắt cuộc đàm phán này đi tiếp. Phía Hàn Quốc cho biết họ đã yêu cầu Triều Tiên "đẩy nhanh tiến độ cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa", cũng như yêu cầu Mỹ "đáp lại mong muốn của Triều Tiên bằng những nỗ lực thiết thực".
TH