Hôm qua, lá thư ông Trump viết gửi ông Kim để tuyên bố về quyết định hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên vào ngày 12/6 có đoạn viết: "Rất buồn là dựa vào sự thù địch và tức giận hiện tại đối với các hành động gần đây của phía Triều Tiên, tôi cảm thấy thật không đúng nếu tiếp tục duy trì cuộc gặp sắp tới".
Thông tin về việc hủy bỏ cuộc gặp trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Thông báo của ông Trump tới sau nhiều lần đe dọa rút khỏi cuộc đàm phán của Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan đã có câu trả lời mềm mỏng hơn, khen ngợi những nỗ lực của ông Trump trong việc xúc tiến đàm phán hai nước.
"Chúng tôi đã mong muốn một phương thức giống ông Trump hơn để giải tỏa căng thẳng cho cả hai bên, khi có thể đáp ứng được các yêu cầu của chúng tôi và giải quyết vấn đề một cách thực tế hơn", ông nói trong bài phát biểu được đăng tải trên sóng truyền hình Triều Tiên mà không đưa ra thêm chi tiết.
Phía Triều Tiên đã mạnh mẽ chỉ trích những thông cáo mới từ phía các quan chức Mỹ, bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence rằng nước này có thể đi theo vết xe đổ của Libya nếu không nhanh chóng từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Ông Kim Kye Gwan nói rằng những chỉ trích trên chỉ nhằm "phản đối" những hình ảnh so sánh từ phía Mỹ, và cho thấy rằng cần đối thoại trực tiếp với Washington.
"Việc tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh là một bất ngờ với chúng tôi và chúng tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối về điều đó", ông Kim Kye Gwan cho biết, nói rằng Triều Tiên luôn sẵn sàng đối thoại với Washington để giải quyết các xung đột "vào bất kỳ lúc nào".
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, người đã rất nỗ lực trong việc sắp xếp cuộc gặp đã nói rằng ông "rất quan ngại" với thông tin trên. Ông đã hối thúc ông Kim và ông Trump trao đổi trực tiếp.
Phía Bình Nhưỡng đã không đáp trả những yêu cầu mới nhất từ phía Mỹ về việc chuẩn bị cho cuộc gặp vào ngày 12/6 trong những ngày gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết.
Phía Ngoại trưởng Nhật Taro Kono cho biết Tokyo "thấu hiểu" quyết định của ông Trump. "Sẽ là vô nghĩa nếu triển khai cuộc gặp mà không có kết quả", ông Konoo nói với báo giới.
Hoàng Việt (Theo Reuters)