Trung Quốc tăng thuế với 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Thứ năm, 09/08/2018 11:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đã quyết định tăng thuế thêm 25% với 16 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm các mặt hàng năng lượng, thép, xe hơi và máy móc y tế- Bộ Thương mại nước này cho biết.

Báo Công luận
 Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Các mức thuế mới sẽ được kích hoạt ngày 23/8 tới, cùng ngày với việc Mỹ tăng thuế thêm 25% với 16 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Phía Mỹ đã đưa ra danh sách các mặt hàng mới sẽ chịu mức thuế này hôm thứ Ba vừa qua.

Danh sách mặt hàng bị áp thuế tại Trung Quốc cũng khác biệt so với bản nháp được đưa ra hồi tháng 6 khi dầu thô đã bị loại khỏi danh sách cuối cùng. Danh sách các mặt hàng bị áp thuế cũng tăng từ 114 lên 333 mặt hàng, dù giá trị tổng thể không thay đổi.

Hành động áp thuế vừa rồi của Mỹ là động thái tạo áp lực mới nhất của ông Trump lên chính quyền Bắc Kinh để buộc nước này phải đàm phán. Washington đã tăng thuế nhập khẩu đối với 34 tỷ hàng hóa của Trung Quốc vào tháng trước. Trung Quốc đã hứa sẽ đáp trả với mức thuế lên các mặt hàng có giá trị tương đương.

"Đây là hành động rất vô lý", phía Bộ Thương mại Trung Quốc nói về hành động gần nhất của Mỹ.

Thay vì dầu thô, Trung Quốc đã nhắm vào các mặt hàng cá, gỗ, giấy, kim loại nhỏ và nhiều mặt hàng xe đạp cũng như xe hơi.

Tuần trước, Trung Quốc đã đề xuất áp thuế lên thêm 60 tỷ đô hàng hóa Mỹ sau khi ông Trump tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa nước này.

Theo các chuyên gia, các biện pháp này sẽ chỉ thực sự gây áp lực với Trung Quốc sau khoảng 1 tháng trước cuộc bầu cử tháng 11 và nó sẽ được ông Trump sử dụng để tạo lợi thế, nhưng lại quá muộn để thấy rõ những tác động khi nó sẽ chỉ có kết quả thật sự vào đầu năm sau. Thế nhưng, phía Trung Quốc sẽ sớm hết mặt hàng để đánh thuế, và có thể họ sẽ phải áp deeụng các lệnh cấm vận với các doanh nghiệp Mỹ làm ăn tại nước mình.

 

Hoàng Việt (Theo reuters)

Tin khác

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Thế giới 24h
Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Thế giới 24h
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h