Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Binh đoàn 16

Thứ hai, 20/08/2018 15:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân chuyến công tác tại tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng), đơn vị quân đội đặc thù thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên vùng đất phía nam Tây Nguyên.

Bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc với Binh đoàn 16 vào sáng sớm ngày 20/8.

Báo Công luận
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay, thăm hỏi chiến sĩ Binh đoàn 16

Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 16 cho biết: gần 20 năm hoạt động, Binh đoàn 16 đã cùng các địa phương tiếp nhận, sắp xếp ổn định cuộc sống và việc làm, hỗ trợ sản xuất cho trên 5.000 hộ dân với gần 25.000 người.

Binh đoàn đã khai hoang trồng mới các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới như cà phê, cao su, điều, tiêu, mắc ca, bơ, chanh không hạt. Binh đoàn tiếp tục phối hợp với các địa phương xây dựng nhiều điểm sáng về nông thôn mới trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, vùng sâu, vùng xa, gắn với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược. Binh đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, huấn luyện quân sự, diễn tập phòng thủ và chủ động phối hợp các lực lượng vũ trang, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn, xây dựng phương án phòng thủ trên những vị trí trọng yếu.

Đặc biệt, Binh đoàn 16 đã phối hợp với các địa phương khảo sát, thống nhất xây dựng hiệu quả phong trào binh đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân. 

Sau khi nghe báo cáo về hoạt động của Binh đoàn, Thủ tướng đã thay mặt Chính phủ ghi nhận sự cố gắng của Binh đoàn 16, đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chúng ta bước vào thời kỳ mới, đất nước có nhiều thuận lợi cả khó khăn, thách thức. Thế giới, khu vực… có nhiều vấn đề về biên giới. Ngoài nhiệm vụ kinh tế quốc phòng, Binh đoàn cần tiếp tục thực hiện phòng chống chiến dịch diễn biến hòa bình, bạo động lật đổ rất tinh vi của các thế lực thù địch. Vẫn có nhiều thế lực rủ rê đồng bào ta theo chúng, vượt biên… Trong các vùng đồng bào nhiều khó khăn, các thế lực thù địch luôn hoạt động mạnh ở đây để lôi kéo bà con. Vì vậy, cần quan tâm đến đồng bào các vùng này, chúng ta là Binh đoàn quốc phòng, củng cố an ninh quốc phòng gắn với kinh tế là rất quan trọng".

Báo Công luận
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Binh đoàn 16. Ảnh: Thái Sơn

"Xây dựng các binh đoàn quốc phòng phải mạnh hơn nữa, mạnh về bản lĩnh cách mạng, phát huy hết tư tưởng, đạo đức của Bộ đội Cụ Hồ", Thủ tướng nhấn mạnh.

"Binh đoàn làm kinh tế  không nên vì doanh số kinh tế mà lơ là việc an ninh quốc phòng biên giới được. Cái gì ra cái nấy, có kế hoạch đâu ra đó, xây dựng đơn vị lớn mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng được giao... Có nhiều binh đoàn với các tên gọi khác nhau, nhưng bản chất là thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh mà Đảng, Nhà nước giao”.

Thủ tướng cũng căn dặn, cần thường xuyên huấn luyện tốt, duy trì kỷ luật quân đội, xây dựng đội ngũ mạnh về chính trị, ổn về tư tưởng. Phát hiện tiêu cực, suy thoái… cần thường xuyên để ý, đừng để tái diễn cảnh kiểm điểm lên xuống, thư từ tố cáo qua lại. Binh đoàn 16 phải là binh đoàn không tiêu cực, làm vậy chính là bảo vệ cá nhân các đồng chí, bảo vệ binh đoàn, bảo vệ quân đội ta.

Báo Công luận
 Thủ tướng thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động tham gia hội thao TDTT tại sân vận động Binh đoàn. Ảnh: Thái Sơn

"Trên hết là sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ dân trong mọi tình huống, từ đó có diễn biến phức tạp thì nhanh chóng báo cáo với cấp trên. An ninh, kinh tế quốc phòng là nhiệm vụ thiết yếu, nhưng dân vận là rất quan trọng. Bộ đội phải sát dân, gần dân, phải xứng đáng niềm tin là “Bộ đội Cụ Hồ là di sản quý báu của đất nước, của nhân dân” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo Công luận
 Thủ tướng viết lưu niệm. Ảnh Thái Sơn

Binh đoàn đóng quân trên địa bàn chiến lược vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước với gần 500 km đường biên giới với nước bạn Campuchia. Qua gần 20 năm xây dựng, Binh đoàn 16 đã phát huy nội lực, nêu cao tinh thần vượt khó, chủ động sáng tạo, đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành để vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Binh đoàn đã xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên địa bàn trọng yếu Nam Đắk Lắk- Bình Phước.

Thái Sơn


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy khi đến thăm và làm việc với Binh đoàn 16 (đóng tại Bình Phước ) sáng ngày 20.8 Thủ tướng nhắn nhủ với toàn Binh đoàn, cần phát huy hết nôi lực, đoàn kết nhất trí cao để đưa binh đoàn phát triển, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

Sáng 20.8, bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc với Binh đoàn 16.

 

Báo Công luận

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay, thăm hỏi chiến sĩ Binh đoàn 16. Ảnh: H.V.

Sau khi nghe báo cáo về hoạt động của Binh đoàn, Thủ tướng đã thay mặc Chính phủ biểu dương sự cố gắng lớn lao của Binh đoàn 16, làm rất tốt và  cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ đảng nhà nước giao.

“Chúng ta bước vào thời kỳ mới, đất nước có nhiều thuận lợi cả khó khăn, thách thức. Thế giới, khu vực … có nhiều vấn đề về biên giới. Ngoài nhiệm vụ kinh tế quốc phòng, Binh đoàn cần tiếp tục thực hiện chống chiến dịch diễn biến hòa bình, bạo động lật đổ rất tinh vi của các thế lực thù địch. Vẫn có nhiều thế lực rủ rê đồng bào ta theo chúng, vượt biên… Trong các vùng đồng bào nhiều khó khăn, các thế lực thù địch luôn hoạt động mạnh ở đây đê lôi kéo bà con. Vì vậy, cần quan tâm đến đồng bào các vùng này, chúng ta là Binh đoàn quốc phòng, củng cố an ninh quốc phòng gắn với kinh tế là rất quan trọng”, Thủ tướng nói.

 

Báo Công luận

Thủ tướng tặng quà lưu niệm cho Binh đoàn 16. Ảnh: H.V

Theo Thủ tướng,  xây dựng các binh đoàn quốc phòng phải mạnh hơn nữa, mạnh về bản lĩnh cách mạng, phát huy hết tư tưởng, đạo đức của Bộ đội Cụ Hồ.

Thủ tướng đề nghị, Binh đoàn làm kinh tế  không nên vì doanh số kinh tế mà lơ là việc an ninh quốc phòng biên giới được. Cái gì ra cái nấy, có kế hoạch đâu ra đó, xây dựng đơn vị lớn mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng được giao. “Có nhiều binh đoàn với các tên gọi khác nhau, nhưng bản chất là thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh mà đảng, nhà nước giao”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng cũng căn dặn, cần thường xuyên huấn luyện tốt, duy trì kỷ luật quân đội, xây dựng đội ngủ mạnh về chính trị, ổn về tư tưởng.  Phát hiện tiêu cực, suy thoái… cần thường xuyên để ý, đừng để tái diễn cảnh kiểm điểm lên xuống, thư từ tốt cáo qua lại. Binh đoàn 16 phải là binh đoàn không tiêu cực,  làm vậy chính là bảo vệ cá nhân các đồng chí, bảo vệ binh đoàn, bảo vệ quân đội ta.

Trên hết là sâu sát cơ sở, nằm chắc tình hình khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ dân trong mọi tình huống, từ đó nhanh chóng có diễn biến phức tạp thì báo cáo với cấp trên. An ninh, kinh tế quốc phòng là nhiệm vụ thiết yếu, nhưng dân vận là rất quan trọng. Bộ đội phải sát dân, gần dân , phải xứng đáng niềm tin là “Bộ đội Cụ Hồ là di sản quý báu của đất nước, của nhân dân”.

 

Báo Công luận

Thủ tướng thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 đang tham gia hội thao của Binh đoàn. Ảnh: H.V.

Binh đoàn 16 qua gần 20 năm xây dựng đã phát huy nội lực, nên cao tinh thần vượt khó, chủ động sáng tạo, đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành  để vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Binh đoàn đã xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên địa bàn trọng yếu Nam Đăk Lăk- Bình Phước.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy khi đến thăm và làm việc với Binh đoàn 16 (đóng tại Bình Phước ) sáng ngày 20.8 Thủ tướng nhắn nhủ với toàn Binh đoàn, cần phát huy hết nôi lực, đoàn kết nhất trí cao để đưa binh đoàn phát triển, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

Sáng 20.8, bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc với Binh đoàn 16.

 

Báo Công luận

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay, thăm hỏi chiến sĩ Binh đoàn 16. Ảnh: H.V.

Sau khi nghe báo cáo về hoạt động của Binh đoàn, Thủ tướng đã thay mặc Chính phủ biểu dương sự cố gắng lớn lao của Binh đoàn 16, làm rất tốt và  cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ đảng nhà nước giao.

“Chúng ta bước vào thời kỳ mới, đất nước có nhiều thuận lợi cả khó khăn, thách thức. Thế giới, khu vực … có nhiều vấn đề về biên giới. Ngoài nhiệm vụ kinh tế quốc phòng, Binh đoàn cần tiếp tục thực hiện chống chiến dịch diễn biến hòa bình, bạo động lật đổ rất tinh vi của các thế lực thù địch. Vẫn có nhiều thế lực rủ rê đồng bào ta theo chúng, vượt biên… Trong các vùng đồng bào nhiều khó khăn, các thế lực thù địch luôn hoạt động mạnh ở đây đê lôi kéo bà con. Vì vậy, cần quan tâm đến đồng bào các vùng này, chúng ta là Binh đoàn quốc phòng, củng cố an ninh quốc phòng gắn với kinh tế là rất quan trọng”, Thủ tướng nói.

 

Báo Công luận

Thủ tướng tặng quà lưu niệm cho Binh đoàn 16. Ảnh: H.V

Theo Thủ tướng,  xây dựng các binh đoàn quốc phòng phải mạnh hơn nữa, mạnh về bản lĩnh cách mạng, phát huy hết tư tưởng, đạo đức của Bộ đội Cụ Hồ.

Thủ tướng đề nghị, Binh đoàn làm kinh tế  không nên vì doanh số kinh tế mà lơ là việc an ninh quốc phòng biên giới được. Cái gì ra cái nấy, có kế hoạch đâu ra đó, xây dựng đơn vị lớn mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng được giao. “Có nhiều binh đoàn với các tên gọi khác nhau, nhưng bản chất là thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh mà đảng, nhà nước giao”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng cũng căn dặn, cần thường xuyên huấn luyện tốt, duy trì kỷ luật quân đội, xây dựng đội ngủ mạnh về chính trị, ổn về tư tưởng.  Phát hiện tiêu cực, suy thoái… cần thường xuyên để ý, đừng để tái diễn cảnh kiểm điểm lên xuống, thư từ tốt cáo qua lại. Binh đoàn 16 phải là binh đoàn không tiêu cực,  làm vậy chính là bảo vệ cá nhân các đồng chí, bảo vệ binh đoàn, bảo vệ quân đội ta.

Trên hết là sâu sát cơ sở, nằm chắc tình hình khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ dân trong mọi tình huống, từ đó nhanh chóng có diễn biến phức tạp thì báo cáo với cấp trên. An ninh, kinh tế quốc phòng là nhiệm vụ thiết yếu, nhưng dân vận là rất quan trọng. Bộ đội phải sát dân, gần dân , phải xứng đáng niềm tin là “Bộ đội Cụ Hồ là di sản quý báu của đất nước, của nhân dân”.

 

Báo Công luận

Thủ tướng thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 đang tham gia hội thao của Binh đoàn. Ảnh: H.V.

Binh đoàn 16 qua gần 20 năm xây dựng đã phát huy nội lực, nên cao tinh thần vượt khó, chủ động sáng tạo, đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành  để vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Binh đoàn đã xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên địa bàn trọng yếu Nam Đăk Lăk- Bình Phước.

Tin khác

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức