(Congluan.vn) - Sáng ngày 25/4, tại phiên họp của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Niên, Thiếu niên và Nhi Đồng, Bộ trưởng Phạm Vũ Luân đã xin rút thảo luận về báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về đổi mới Chương trình sách giáo khoa khỏi chương trình làm việc lần này của Ủy ban.
>>>
Xin rút đề án
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện hồ sơ đề án cũng như chờ thẩm định của Bộ Tài chính về kinh phí. Đây là lý do mà Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã đưa ra để rút dự thảo đổi mới sách giáo khoa.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong phiên họp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Niên, Thiếu niên và Nhi Đồng sáng 25/4. Tại phiên họp này, Bộ trưởng đã xin rút đề án đổi mới chương trình thay đổi SGK (Ảnh Internet)
Cũng theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, hiện nay Bộ GD&ĐT vẫn đang tích cực hoàn thiện hồ sơ về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo đúng chỉ đạo, ý kiến của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội. Vì cần rất nhiều thời gian để xây dựng đề án nên đến hôm nay, trong phiên họp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thì đề án vẫn chưa xong, không thể phục vụ trong cuộc họp nên Bộ trưởng Bộ Giáo dục xin rút đề án.
“Chỉ là do sơ xuất”
Như đã đưa tin, với số kinh phí “khủng” 34.000 tỷ đồng để phục vụ cho đề án thay đổi sách giáo khoa này, Bộ GD&ĐT đã vấp phải sự không đồng tình của các Ủy viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như đa số người dân. Tất nhiên, với một đề án còn sơ sài, chung chung như vậy, chưa làm rõ tính khả thi như vậy thì điều đó là tất nhiên. Với 5 nhóm việc chính mà Bộ GD&ĐT đưa ra để phục vụ cho dự án thay đổi sách giáo khoa lần này, thì con số khiến cho dư luận giật mình 34.000 tỷ đồng này, Bộ GD&ĐT chỉ mới tạm tính và chỉ... vừa đủ. Dù sau đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lên tiếng chỉ là do sơ xuất.
Vì những lý do đó, đề án này sau khi được trình lên xin được rút bỏ trong phiên họp này đã được Thủ tướng đồng ý. Nhưng Bộ GD&ĐT cũng cho hay là vẫn đang gấp rút hoàn thiện văn bản để trình lên vào một thời điểm thích hợp. Bởi vì với báo cáo đề án cũ đưa ra chỉ với 2,5 trang giấy, quá sơ sài, không được sự đồng ý của đa số mọi người, vì sự tác động của đề án này rất lớn, kinh phí thì lớn.
Theo đó, 5 nhóm việc chính mà Bộ GD&ĐT đưa ra để tiêu tốn đến 34.000 nghìn tỷ đồng là biên soạn chương trình và sách giáo khoa, việc này hết 105 tỷ đồng. Mua sắm trang thiết bị dạy học sẽ chiếm hết 20.000 tỷ đồng. 5000 tỷ đồng để xây dựng kênh truyền thông, 910 tỷ đồng sẽ dùng vào việc dạy thử nghiệm từ năm 2016 -2017 tại 600 trường. 8.150 tỷ đồng dùng cho việc dạy đại trà theo chương trình, sách giáo khoa mới theo chương trình 2018 – 2019. Và theo Bộ GD&ĐT thì số tiền này không hề lãng phí.