Chống tham nhũng không thể chỉ hô hào cho sướng miệng

Thứ bảy, 23/06/2018 18:35 PM - 0 Trả lời

Hai năm qua, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã bước sang giai đoạn quyết liệt, trở thành một xu thế không thể đảo ngược, thể hiện quyết tâm và sức mạnh rất lớn của cả hệ thống chính trị, xoá tan mọi nghi ngờ về cái gọi là “vùng cấm” trong lĩnh vực này.

Báo Công luận
Những vụ án gây thất thoát hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng của nhà nước đã lần lượt được đưa ra ánh sáng công lý, xoá tan mọi nghi ngờ về cái gọi là “vùng cấm” trong lĩnh vực này. Ảnh minh họa.

Cứ nhìn vào các vụ đại án phức tạp đã và đang được đẩy nhanh điều tra, xét xử thì thấy, trong đó không chỉ có nguyên lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các ngân hàng lớn mà còn có cả lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng bị trừng phạt nghiêm khắc. 

Điều này là minh chứng rõ ràng cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng đã được chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ và đạt hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong 2 năm vừa qua. Kết quả này cũng đồng thời chứng minh chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai.

Những vụ án gây thất thoát hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng của nhà nước đã lần lượt được đưa ra ánh sáng công lý. Trong số 58 vụ án, 36 vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi chỉ đạo kiểm tra thì đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm 35 vụ án, 440 bị cáo với các bản án nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật.

 Trong đó tuyên phạt 11 bị cáo án tử hình, 20 bị cáo tù chung thân. Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay đưa ra xét xử sơ thẩm 21 vụ, 263 bị can, trong đó 3 bị cáo có án tử hình, 9 bị có án chung thân.

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an dẫn chứng, số vụ án được đưa ra xét xử trong 2 năm qua nhiều gấp 3 lần và số tiền thu lại được, nhiều gấp 40 lần trong 20 vừa qua.

Số liệu sống động này cho thấy Trung ương đã thể hiện quyết tâm nhất quán, quyết liệt trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đến kết quả cuối cùng và cuộc đấu tranh cam go này đã có những kết quả tích cực, mang tính bước ngoặt.

Kinh nghiệm chỉ ra rằng, quyết tâm và biện pháp mạnh mẽ bao nhiêu thì âm mưu và thủ đoạn chống đối của kẻ tham nhũng càng lớn bấy nhiêu. Bởi vậy, nếu như phòng ngừa tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thì trách nhiệm phát hiện và xử lý tham nhũng được tập trung chủ yếu vào một số cơ quan có chức năng thanh tra, điều tra, kiểm toán, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Người ta thường nói, để chống tham nhũng hiệu quả thì cần có bàn tay sắt, nhưng trước hết đó phải là bàn tay sạch, phải chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng.

Nhìn lại các cuộc đấu tranh trường kỳ chống tham nhũng sẽ thấy, tham nhũng là hành vi nguy hiểm cao và thường được thực hiện một cách tinh vi, bởi kẻ tham nhũng vốn là người có trình độ chuyên môn, có vị trí, địa vị trong xã hội, thậm chí còn có các mối quan hệ thân thiết với những người có chức vụ quyền hạn rất cao trong bộ máy nhà nước. 

Để có thể thực hiện hành vi tham nhũng, kẻ tham nhũng không chỉ có lòng ham muốn vật chất, mà phải có quyền lực. Người có quyền lực dù ít cũng có thể tham nhũng, nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ từ cơ chế xã hội và cộng đồng. 

Quyền lực mà chúng ta đề cập ở đây là quyền lực chính trị – chính là thứ quyền lực mà một cá nhân nào đó đạt được, hoặc đoạt được trong quá trình vươn lên nắm quyền lãnh đạo, quản lý, điều hành xã hội, hoặc một nhóm người bị ảnh hưởng, chi phối về lợi ích trong xã hội. 

Những đặc điểm này khiến cho việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng khó khăn hơn rất nhiều so với các đối tượng phạm tội khác.

Nhà triết học khai sáng Montesquieue đã từng khuyến cáo: “Mọi người có quyền lực đều có xu hướng lạm dụng quyền lực”. Điều này có nghĩa tham nhũng gắn với quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị, còn nhà  nước thì còn tham nhũng. Nhưng mức độ tham nhũng đến đâu lại phụ thuộc vào cách quản lý, sự  kiểm soát quyền lực và các giải pháp phòng, chống tham nhũng của đất  nước đó. 

Trên thế giới, dù ở các mức độ khác nhau, nhưng không có quốc gia nào không có tham nhũng. Lực lượng lãnh đạo và chính quyền các nước đều xác định đây là cuộc đấu tranh lâu dài, có ý nghĩa chiến lược và cần phải thắng lợi từng bước.

Bởi vậy, muốn đấu tranh chống tham nhũng có kết quả, thì trước tiên Đảng và Chính phủ phải có quyết tâm chính trị và đường lối chính trị đúng đắn, phù hợp; mặt khác kiên quyết chống tham nhũng nhưng phải giữ vững ổn định chính trị - xã hội cần thiết cho sự phát triển.

Nhìn lại 2 năm qua cam go của cuộc chiến chống tham nhũng, sẽ thấy, chỉ khi những người có trọng trách trong cuộc chiến chống tham nhũng thật sự bản lĩnh, thật sự liêm chính và biết tôn trọng thần linh pháp quyền thì mới có thể giữ được mình, mới có thể ngăn được các đồng chí của mình không dám tham nhũng.


Theo Đông Hải/Vietnamnet

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức