Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng

Thứ ba, 17/10/2017 19:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 17/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã đến thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội).

Cùng dự buổi làm việc có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017. Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, với phương châm đổi mới, sâu sát hướng về cơ sở, quân đội đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; luôn chủ động phối hợp với công an và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc.


Quân đội cũng là lực lượng chủ lực trong tham gia, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia có hiệu quả trong xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Từ đó, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Báo Công luận
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cán bộ, sỹ quan cao cấp tại buổi thăm, làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, hiện nay tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ diễn ra gay gắt. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước yêu cầu thời gian tới Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương; các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng thời thường xuyên nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh; quán triệt và triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong thế trận phòng thủ kết hợp với chiến tranh nhân dân; tích cực chủ động, mưu trí, sáng tạo, kiên cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Vận dụng lý luận vào thực tế để giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân cả nước và lực lượng vũ trang hiểu sâu sắc hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân đội.

Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp chặt chẽ với công an nhân dân và các lực lượng liên quan kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là các hoạt động của Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam.


PV

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức