Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Thứ ba, 26/09/2017 20:05 PM - 0 Trả lời

Ngày 26/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng và phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.

(CLO) Ngày 26/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng và phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. [caption id="attachment_185582" align="aligncenter" width="800"]Báo Công luận Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ[/caption] Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thanh Xuân đã thông báo tới các cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ 9 tháng năm 2017. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri hoan nghênh và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ trong 9 tháng qua. Một số cử tri nêu ý kiến, kiến nghị liên quan thiết thực đến đời sống dân sinh cũng như những vấn đề quan trọng của đất nước. Đó là tình trạng lãng phí trong giáo dục- đào tạo khi mà sinh viên dù được đào tạo tốn kém, nhưng ra trường vẫn không đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động; tình trạng lãng phí trong sử dụng xe công; công tác phòng chống tham nhũng… Nhiều cử tri nêu kiến nghị về giải pháp với sản xuất hàng hóa nông nghiệp, tránh tình trạng được mùa, mất giá; cơ quan nào chịu trách nhiệm trước tình trạng sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu giả hiện nay; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm… Cử tri phường Hưng Lợi nêu ý kiến, kiến nghị về chính sách cho người có công với cách mạng; tình trạng cán bộ, công chức làm việc không hiệu quả, thiếu trách nhiệm; cử tri bày tỏ bức xúc đối với việc thu phí tại các tuyến đường đầu tư bằng hình thức BOT… Lắng nghe các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, những vấn đề mà cử tri nêu ra đều là những vấn đề xác đáng, được xã hội quan tâm. Liên quan đến vấn đề lãng phí trong giáo dục- đào tạo, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đúng là tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm đang xảy ra ở nhiều địa phương. Nguyên nhân là bởi chất lượng đào tạo chưa tốt, đào tạo chưa theo nhu cầu việc làm của xã hội. Để khắc phục, trước hết các gia đình cũng cần thay đổi tư duy, quan điểm về việc làm, không chỉ hướng cho con em mình học đại học mà có thể học nghề tại các trường nghề. Về sự lãng phí trong sử dụng xe công, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hiện đã có những quy định về tiêu chuẩn, chế độ đối với việc sử dụng xe công, ai ở vị trí, chức vụ nào thì được sử dụng xe công. Do vậy, trước hết cần thực hiện nghiêm các quy định này, trường hợp quy định nào bất hợp lý thì cần xem xét sửa đổi. Hiện một số cơ quan trong bộ máy nhà nước đã thực hiện thí điểm khoán xe công, tuy nhiên, qua thực hiện cho thấy cần có sự tính toán lại để bảo đảm tính hợp lý hơn. Nhất trí với ý kiến cử tri cho rằng, thực tế hiện nay vẫn còn "quy hoạch treo", gây lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đời sống nhân dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong nhiệm vụ chức năng của mình, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần thứ 3 để dự án Luật Quy hoạch tránh tình trạng gây lãng phí ảnh hưởng nguồn lực tài nguyên đất đai và đời sống của người dân. Chủ tịch Quốc hội đánh giá ý kiến của cử tri phường Phú Thứ về vấn đề phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường là xác đáng. Quan điểm này không chỉ liên quan đến Nhà máy giấy Lee&Man tại Hậu Giang mà cử tri nêu lên. Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát chặt chẽ hơn quy trình sản xuất của doanh nghiệp trên quan điểm nếu để xảy ra vi phạm dứt khoát không cho sản xuất. [caption id="attachment_185583" align="aligncenter" width="800"]Báo Công luận Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cử tri thành phố Cần Thơ[/caption] Về công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vừa qua, một số vụ án tham nhũng điển hình đã được đưa ra xét xử, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai kết luận, tạo niềm tin trong nhân dân. Quốc hội sẽ xem xét, sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng để chế tài đủ sức răn đe, bên cạnh đó, Bộ Luật Hình sự có những chế tài nghiêm khắc. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng và công tác này vẫn được tiếp tục. Về các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, Chủ tịch Quốc hội cho biết, vấn đề này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát và sẽ được đưa ra cho ý kiến tại kỳ họp Quốc hội tới. Tuy nhiên, không có quy định các dự án BOT không được đầu tư nâng cấp tuyến đường có sẵn. Theo Chủ tịch Quốc hội, trọng tâm của vấn đề này cần tập trung giải quyết nút thắt là thu phí ở mức nào và thời gian thu phí trong bao lâu tại các trạm thu phí BOT. Sau giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy có sai phạm trong một số dự án BOT về giao thông, từ đó đề nghị Quốc hội cần luật hóa quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công- tư. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sẽ tiếp thu tất cả những kiến nghị của cử tri về vấn đề này và cho biết thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đưa chủ trương đầu tư BOT đi đúng hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng của đất nước, huy động các nguồn vốn xã hội hóa để phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông là cần thiết khi nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp.

PV

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức