Cộng đồng trên 5.000 người tại Italy là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam

Chủ nhật, 21/10/2018 12:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong buổi gặp mặt và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Italy vào chiều ngày 20/10 trong khuôn khổ chuyến thăm Vatican.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp gỡ kiều bào tại Italy. Ảnh: Mạnh Hùng 

Đại sứ cho biết, quan hệ trên các lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Italy rất tốt đẹp. Hiện hai nước đang có nhiều hoạt động và sự kiện ý nghĩa kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973- 2018) và 5 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt Nam và Italy đang phát triển hết sức tích cực, Italy đang là đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại EU. Hiện có khoảng 5.000 người Việt đang sống, làm việc và học tập tại Italy. Trong đó, kiều bào khoảng 4.000 người và khoảng 1.000 lưu học sinh.

Đại diện bà con kiều bào tại Italy phát biểu cho biết, mặc dù số lượng kiều bào và du học sinh tại Italy không nhiều nhưng hầu hết đều thành đạt, đóng góp đáng kể cho nước sở tại và có cuộc sống ổn định, được người dân và chính quyền sở tại đánh giá cao.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nói chuyện với đại diện bà con kiều bào tại Italy. Ảnh: Mạnh Hùng 

Sau khi lắng nghe các ý kiến, chia sẻ của bà con kiều bào, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ niềm vui khi có cơ hội được gặp gỡ đông đảo bà con kiều bào Việt Nam cùng các em học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Italy. Phó Thủ tướng thông tin về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và cho cho biết, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và Italy đang tốt đẹp, có sự hợp tác sâu rộng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng trên 5.000 người tại Italy là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời mong kiều bào tại Italy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại. Cùng với đó, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về cội nguồn, có nhiều đóng góp cho đất nước, làm cầu nối quảng bá về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, đưa hai dân tộc Việt Nam và Italy ngày càng gần gũi.

Báo Công luận
 Ảnh: Mạnh Hùng

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao, biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Italy, làm tốt việc hỗ trợ cộng đồng kiều bào; đồng thời đề nghị các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hai nước.

PV

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức