(congluan.vn) – Hôm nay 24/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sỹ Việt Nam lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2015-2020) đã bế mạc sau 2 ngày làm việc chính thức. 21 nhạc sỹ đã được bầu vào Ban chấp hành khóa mới.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP
Tới dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Đảng, Nhà nước biểu dương Hội Nhạc sỹ Việt Nam và toàn thể những người làm công tác âm nhạc trong nhiệm kỳ vừa qua đã nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế và phát triển hội viên, đồng thời nhấn mạnh, cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng cộng đồng sẽ luôn đồng hành, cổ vũ và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Hội nhạc sỹ Việt Nam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ “hàng triệu người Việt Nam đều mong muốn và có niềm tin rằng đội ngũ những người làm âm nhạc bằng tình yêu cái đẹp, sẽ sáng tác được nhiều tác phẩm có sức cảm hóa lòng người hướng về điều thiện, hướng về cái đẹp bản thể của mỗi tâm hồn con người Việt Nam, của văn hóa Việt Nam”.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh trải qua mấy ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã viết nên những bản trường ca còn mãi âm vang về Nhân - Trí - Dũng rất đỗi hào hùng và đậm nét hào hoa. Trong 9 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của Việt Nam có tới 7 di sản về âm nhạc, đó là niềm tự hào của người Việt, đặc biệt là của những người làm công tác âm nhạc.
Thời kỳ cách mạng, âm nhạc trở thành vũ khí sắc bén, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, thổi bùng lên ngọn lửa của lòng yêu nước, của tinh thần dân tộc, của khí thế hào hùng xả thân vì đại nghĩa, vì độc lập tự do của dân tộc. Khơi dậy trong mỗi người tình yêu con người yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, ý chí vượt lên khó khăn thách thức, vượt lên chính mình để hướng tới cái đẹp, cái thiện.
Cùng với các đại biểu, Phó Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn và tự hào về đội ngũ nhạc sỹ, những người làm công tác âm nhạc, trong đó có nhiều nhạc sỹ-chiến sỹ, nghệ sỹ-chiến sỹ đã hiến dâng tuổi thanh xuân trong cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc.
Huân chương Sao Vàng và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ nhạc sỹ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Niềm tự hào ấy cũng là trách nhiệm vẻ vang và rất nặng nề đối với những nhạc sỹ, người làm âm nhạc hiện nay trong việc sáng tạo ra các tác phẩm, giai điệu có sức lôi cuốn “muôn người như một” cùng chung sức đồng lòng, giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc, chủ quyền của đất nước, góp phần phát triển đất nước nhanh hơn, bền vững hơn, thực sự giàu mạnh, kịp sánh với năm châu, bè bạn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỳ vọng Hội Nhạc sỹ Việt Nam tiếp tục nỗ lực, bằng những tác phẩm thấm đượm tâm hồn Việt và hơi thở thời đại để đóng góp ngày càng toàn diện, quan trọng vào nền âm nhạc Việt Nam, sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.