Lãnh đạo TPHCM tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Chủ nhật, 16/09/2018 05:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đang có mặt tại TPHCM tham dự Phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. 

Tại buổi tiếp Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc vào ngày 15/9, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng và đánh giá cao ý nghĩa các phiên họp của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, làm sâu sắc quan hệ hợp tác hữu nghị, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước. TPHCM luôn sẵn sàng làm hết sức mình để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Báo Công luận
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, trong những năm qua, quan hệ giữa TPHCM và Trung Quốc liên tục phát triển, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Đến nay, thành phố có quan hệ hợp tác hữu nghị với 8 địa phương của Trung Quốc như thành phố Thượng Hải, Thẩm Dương, Quảng Châu… và mới đây nhất là Trùng Khánh.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảm ơn Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh và khẳng định sẽ luôn cố gắng thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam nói chung, Trung Quốc và TPHCM nói riêng ngày càng bền chặt, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trung Quốc luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế, xã hội với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau hợp tác mang lại sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng cho mỗi nước.

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, trong thời gian tới, hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Trung Quốc cần tiếp tục được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, TPHCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của Việt Nam.

Báo Công luận
Bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị và đoàn đại biểu Trung Quốc đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN 

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị và đoàn đại biểu Trung Quốc đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố.

HT

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức