Niềm tin cử tri Hà Tĩnh trao gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thứ ba, 23/10/2018 16:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay, ngày 23/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trúng cử chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 99,79% số phiếu tán thành.

Báo Công luận
 

Cử tri Nguyễn Đức Tới. Ảnh: V.D

 

Nhân sự kiện này, đông đảo cử tri cả nước cũng như cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã bày tỏ sự đồng tình, vui mừng, phấn khởi trước kết quả tốt đẹp của cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước; tin tưởng rằng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, đưa đất nước phát triển tiến lên giàu mạnh.

Cử tri Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, cử tri Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung bày tỏ sự đồng tình rất cao. Đây là kết quả của sự sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khi giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và kết quả đạt số phiếu rất cao 99,79%.

“Trước đây, có giai đoạn lịch sử Bác Hồ cũng vừa là Chủ tịch Đảng, vừa là Chủ tịch nước. Trong bối cảnh tình hình hiện nay của đất nước, tôi thấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là rất hợp lý. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một người hết sức mẫu mực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, và trong công tác đối ngoại. Đặc biệt, trong giai đoạn chống tham nhũng này được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ, đồng tình rất cao.

Cử tri bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào việc đồng chí Tổng Bí thư đảm nhiệm cả hai cương vị cao nhất của Đảng và Nhà nước. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, hợp ý Đảng, lòng dân, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri cả nước”. Cử tri Nguyễn Đức Tới khẳng định.

Báo Công luận

Cử tri Phan Thị Kim Oanh. Ảnh: A.Đ 

Cử tri Phan Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bày tỏ phấn khởi khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Bản thân tôi và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, hoàn toàn đồng tình, ủng hộ và tin tưởng Tổng Bí thư là người đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào vị trí cực kỳ quan trọng, xứng tầm quốc gia và quốc tế.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, liêm khiết, trí tuệ; trong những năm vừa qua, đồng chí đã cùng Trung ương đưa ra nhiều nghị quyết quan trọng, nhất là đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và đạt những kết quả tích cực chưa từng có, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng”, cử tri Phan Thị Kim Oanh nhấn mạnh

Theo cử tri Trần Văn Thiền, Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước sẽ tạo ra nhiều thuận lợi về mặt đối ngoại, phù hợp với xu thế chung của đất nước và thế giới.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ tăng lên, cử tri Hà Tĩnh và nhân dân tuyệt đối tin tưởng, đồng tình ủng hộ và kính mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có thật nhiều sức khỏe để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân lâu hơn, nhiều hơn.

Báo Công luận
 

Cử tri Nguyễn Thị Nhi. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cử tri Nguyễn Thị Nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho rằng, cá nhân bà cũng như toàn thể cử tri tỉnh Hà Tĩnh rất vui mừng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được các đại biểu Quốc hội tín nhiệm khi bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước với số phiếu rất cao.

Bà Nhi cũng cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín rất lớn, do đó cử tri gửi niềm tin tưởng sâu sắc và tin tưởng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ hoàn tốt nhiệm vụ cao cả mà Đảng và nhân dân đã giao phó.

Báo Công luận

Cử tri Biện Văn Quyền. Ảnh: Q.V 

Cử tri Biện Văn Quyền, Bí thư Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh bày tỏ, cá nhân anh và cử tri rất vui mừng trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được các đại biểu Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Điều này thể hiện sự tín nhiệm của các đại biểu Quốc hội với Tổng Bí thư.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ đảm nhận tốt trách nhiệm lớn lao này, tiếp tục có nhiều chủ trương đúng đắn, phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội một cách đúng hướng trong thời gian tới.

Việc Tổng Bí thư trúng cử Chủ tịch nước thể hiện ý Đảng lòng dân gặp nhau, sẽ giúp cho quá trình lãnh đạo, điều hành được thuận lợi hơn, xuyên suốt hơn", anh Quyền nói.

Trần Phong

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức