Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Thứ ba, 30/05/2017 20:56 PM - 0 Trả lời

Sáng nay (30/5), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

(CLO) Sáng 30/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp Phiên họp thứ ba, thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay; đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới. [caption id="attachment_165825" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận phiên họp. Ảnh: dangcongsan.vn[/caption] Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay, đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới. Đồng thời, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, tiếp tục giữ nguyên mô hình tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký vì nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ còn rất nặng nề. Nếu giải thể, hoặc sáp nhập với đơn vị khác sẽ mất thời gian sắp xếp lại tổ chức, cán bộ, ảnh hưởng đến tham mưu, giúp việc, khó có thể giúp Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đánh giá cao những ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo. Về mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, về cơ bản các quyết định của Bộ Chính trị về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng giai đoạn. Bên cạnh đó, từ năm 2002 đến nay, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã triển khai thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Bộ Chính trị chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ tư pháp, về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp và các chế định bổ trợ tư pháp theo đúng định hướng của Đảng về cải cách tư pháp. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh; bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp; tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp và hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử... Do đó, thời gian tới việc tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương là cần thiết nhằm tham mưu, giúp Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp được nêu trong văn kiện Đại hội XII và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đối với mô hình tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo, cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu và lựa chọn phương án phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đối với kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, việc kiểm tra phải trên tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm, đạt hiệu quả, có cách làm phù hợp đồng thời lựa chọn các địa phương điển hình, đại diện cho các vùng miền. Chủ tịch nước cũng đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại phiên họp và tổ chức nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện văn bản trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

PV

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức