Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 28

Thứ hai, 23/04/2018 05:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 28, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tích cực và vị thế tại các diễn đàn quốc tế; chia sẻ những sáng kiến nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ trong tình hình mới.

Tối 22/4, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn đại biểu Viê%3ḅt Nam rời Hà Nô%3ḅi, lên đường tham dự Hô%3ḅi nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 28 tại thành phố Sydney, bang New South Wales (Australia) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Australia từ ngày 23- 28/4/2018.

Báo Công luận
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: TTXVN

Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2018 (GSW 2018) diễn ra từ ngày 26- 28/4 với chủ đề “Xây dựng các nền kinh tế chia sẻ giá trị chung” sẽ tập trung thảo luận về một số nội dung như: đánh giá về tình hình thế giới, xu hướng toàn cầu hóa và chủ nghĩa dân túy, tác động của kỷ nguyên kỹ thuật số; phát triển công nghệ xanh, tận dụng Internet và công nghệ thông tin trong kinh doanh; các mô hình kinh doanh mới; mở rộng thị trường toàn cầu cho các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo; nâng cao vai trò của phụ nữ trong kinh doanh.

Hô%3ḅi nghị GSW 2018 dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Bangladesh, Tổng thống Mauritius, nguyên Tổng thống Kosovo cùng nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng các nước, đại diện lãnh đạo một số tập đoàn nổi tiếng như Financial Times, Mc Kinsey, Deloitte, eBay, Facebook, Intel, IBM, Daimler, Westpac…và khoảng 1.000 nữ doanh nhân, đại diện các tổ chức phụ nữ.

Tham dự Hội nghị lần này, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tích cực và vị thế tại các diễn đàn quốc tế; tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối, củng cố mạng lưới với các nữ lãnh đạo Chính phủ và doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội kinh tế cho phụ nữ; những đóng góp của Việt Nam trong việc đảm bảo bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; đồng thời chia sẻ những sáng kiến nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ trong tình hình mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Chuyến thăm, làm việc tại Australia của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt sau khi hai bên vừa thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

 Các hoạt động song phương của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Australia nhằm duy trì tiếp xúc, giao lưu các cấp, thúc đẩy quan hệ với các địa phương; tăng cường quan hệ giữa Lãnh đạo Việt Nam với Lãnh đạo bang Victoria và bang New South Wales; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

PV

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức