Quảng Ninh: Kiểm điểm Chủ tịch nhiều xã, phường không thực hiện tiếp công dân định kỳ

Thứ sáu, 20/10/2017 20:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoài việc phê bình Chủ tịch nhiều xã, phường không thực hiện tiếp công dân định kỳ, Ban tiếp công dân của tỉnh Quảng Ninh cũng quy định rõ Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần.

Ngày 19/10, Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 08/UBND-TD yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm chỉ đạo 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Báo Công luận
Người dân TP Uông Bí trình bày nguyện vọng trong buổi tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh BQN

Công văn quy định rõ, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn không được vắng mặt hoặc ủy quyền cho cấp phó và cán bộ vào các ngày tiếp công dân định kỳ (nếu không có lý do chính đáng); Xây dựng kế hoạch tiếp công dân, lịch tiếp công dân cố định vào thứ 5 hàng tuần, niêm yết công khai thời gian làm việc, lịch tiếp thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở để công dân biết, thực hiện.

Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các địa phương chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân trên địa bàn; cử cán bộ có trình độ về pháp luật thường xuyên theo dõi công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; Tại phòng tiếp công dân có niêm yết nội quy tiếp công dân, có sổ theo dõi tiếp công dân được ghi cụ thể thời gian, địa chỉ, nội dung làm việc và chức vụ người tiếp để thuận lợi cho hướng dẫn, giải thích với công dân khi đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Ngoài ra, công văn cũng yêu cầu các xã Quảng Minh (Hải Hà), Quảng An (Đầm Hà), Quảng La (Hoành Bồ), phường Trần Phú (Móng Cái) nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND xã, phường trong việc không thực hiện quy định của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp công dân định kỳ, báo cáo về Ban Tiếp công dân tỉnh trước ngày 10/11/2017./.

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức