Quảng Ninh vẫn còn một số bãi thải của ngành than có nguy cơ gây sạt lở trong mùa mưa bão và một số công trình phòng chống thiên tai xung yếu. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của Nhà nước cũng như của nhân dân trong mùa mưa bão, ngày 17/7, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đi thị sát, kiểm tra công tác phòng chống sạt lở tại các bãi thải, khai trường của một số đơn vị ngành Than.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn văn Đọc cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tại bãi thải Đông Cao Sơn - Ảnh Báo Quảng Ninh
Tại bãi thải Đông Cao Sơn, thành phố Cẩm Phả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của ngành Than trong công tác hoàn nguyên môi trường, thực hiện trồng cây giữ đất chống xói mòn, chống sạt lở đất đá. Đồng chí cũng lưu ý ngành Than cần tăng cường hơn nữa công tác xử lý, cải tạo tầng bãi thải, đặc biệt là những nơi có khả năng sụt lún, sạt lở đất đá, ngập úng cao; phối hợp nghiên cứu đưa các loại cây dễ thích nghi với địa hình, khí hậu vào trồng tại bãi thải.
Làm việc với TP. Cẩm Phả, ông Nguyễn Văn Đọc yêu cầu TP tiếp tục rà soát, đánh giá lại tất cả các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời các vị trí công trình xung yếu, nguy hiểm; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình phòng chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận cao; thực hiện đúng trình tự các bước hỗ trợ, đền bù người dân di dời theo quy định của pháp luật trên cơ sở công khai, minh bạch.
Được biết, TP. Cẩm Phả, hiện còn 68 hộ trên tổng số 291 hộ dân phải di dời theo Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm, tập trung tại xã Dương Huy. Thành phố đang khẩn trương chỉ đạo và phấn đấu đến hết tháng 8 năm nay sẽ hoàn thành việc di dân theo đề án của tỉnh.
PV