Quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước rất cao

Thứ ba, 09/10/2018 10:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào ngày 8/10. Buổi tiếp xúc cử tri được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An thực hiện trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Hòa. (Ảnh: Mạnh Hùng) 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đức Hòa đã bày tỏ phấn khởi trước tình hình kinh tế-xã hội của đất nước tiếp tục có chuyển biến tích cực; đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua… Tuy nhiên, nhiều cử tri cũng nêu một số vấn đề như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng gian, hàng giả chưa xử lý nghiêm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí cần tiếp tục và mạnh hơn; vấn đề nợ công; hạ tầng giao thông, thủy lợi yếu kém, nhiều dự án hạ tầng chậm tiến độ; bức xúc liên quan đến tuyến đường điện 500 kV ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trên địa bàn…

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri và tiếp thu, giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã phát biểu, ghi nhận và đánh giá cao những kiến nghị, ý kiến đóng góp của cử tri và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Liên quan đến tình hình kinh tế-xã hội, theo Phó Thủ tướng, đến thời điểm này, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản của nền kinh tế trong năm 2108 như tăng trưởng, lạm phát, xuất nhập khẩu, dự trữ ngoại hối… đều được nhiều tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước đánh giá rất tích cực dù kinh tế thế giới có nhiều biến động. Mặc dù vậy, kinh tế nước ta vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, do đó Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương chủ động đánh giá tình hình, tác động từ bên ngoài, đâu là thuận lợi phải tận dụng, đâu là khó khăn và giải pháp đối phó, tránh những tác động tiêu cực.

Báo Công luận
Đông đảo cử tri có mặt tại Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Hùng) 

Về vấn đề nợ công, Chính phủ điều hành theo hướng không để nợ công tăng lên, hiện nợ công đã ở mức khoảng 62% GDP, so với trần nợ công mà Quốc hội cho phép là 65% GDP là rất tích cực, xu hướng giảm. Tuy nhiên, đầu tư công không thể giảm, bởi sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, vì vậy tỉ lệ nợ công, hay chính sách tài khóa, chính sách tín dụng cần được điều hành bảo đảm sự hợp lý.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng khẳng định quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước rất cao, đã có Ban Chỉ đạo Nhà nước về phòng chống tham nhũng, Chính phủ cũng có nhiều chương trình để hiện thực hóa những chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Do đó, thời gian vừa qua, công tác phòng chống tham nhũng đã có nhiều chuyển biến rõ nét, nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử và xử nghiêm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Dẫn chứng như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, hay việc xử lý sau thanh tra dự án Mobifone mua cổ phần Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG)…

PV

Tin khác

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

(CLO) Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức
Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức