Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

Thứ ba, 23/10/2018 16:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch nước với tỷ lệ phiếu bầu lên tới 99,79%. Sau khi trúng cử, Tân Chủ tịch nước đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và nhân dân cả nước.

Báo Công luận
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức. 

Như tin đã đưa, sáng 23/10, Quốc hội khoá XIV đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước, chức danh đã khuyết từ tháng 9 vừa qua.

15h04 chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường lên công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả, tổng số đại biểu Quốc hội là 485 đại biểu, số đại biểu có mặt 477 đại biểu, số phiếu phát ra 477, số phiếu thu về 477 phiếu, đều hợp lệ. Số phiếu đồng ý 476 phiếu, bằng 99,79% tổng số đại biểu có mặt. Số phiếu không đồng ý là 1 bằng 0,29% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt.

Tiếp đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Nghị quyết nêu, căn cứ Hiến pháp, Tờ trình số 328 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước, Quốc hội quyết định: Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch nước. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội thông qua.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức bấm nút. Kết quả biểu quyết, có 470 đại biểu thông qua Nghị quyết.

Đúng  15h19, chiều ngày 23/10, Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức.

Sau khi cúi chào lá cờ Tổ quốc, đặt tay lên Hiến pháp, tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ: 

"Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Phát biểu ngay sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước hết trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước.

"Đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với tôi. Tôi xin nỗ lực cố gắng thực hiện những lời mà tôi vừa tuyên thệ" - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ.

Tiếp đó, Chủ tịch nước phát biểu một vài ý kiến "có tính chất báo cáo thêm với Quốc hội và giãi bày đôi chút về tâm tư, tình cảm của mình trước sự kiện này".

"Chắc có lẽ có người sẽ hỏi hoặc muốn biết vào lúc này tâm trạng tôi thế nào? Tôi xin thưa thật là vừa mừng vừa lo. Mừng vì được Quốc hội, nhân dân tin cậy, yêu mến giao nhiệm vụ nhưng lo vì làm thế nào để hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình trước đất nước.

Chắc là có vị cũng hỏi là sắp tới hứa hẹn gì không?

Tôi vừa đã hứa và tuyên thệ, chỉ xin nói thêm vì sao mà mừng, vì sao mà lo. Đây là tâm trạng thật lòng, giống như cách đây hơn 12 năm, tôi nhớ vào 16h ngày 26/6/2006, Quốc hội bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Tôi cũng vừa mừng vừa lo. Lo là vì chưa quen công việc của Quốc hội, nói vui là chưa được làm Chủ tịch Quốc hội bao giờ nên rất bỡ ngỡ. Lúc bấy giờ tôi đang làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng.

Khi được phát biểu trước Quốc hội, tôi ngẫu hứng nảy 2 câu Kiều "Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay". Đến bây giờ cũng tâm trạng này nhưng có phần lo lắng hơn, vì 3 lý do:

Tình hình nhiệm vụ của đất nước ta, bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, thành tích là lớn lao, chúng ta đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức, nhiều nhiệm vụ nặng nề đang chờ đợi trước mắt. Tôi có nhiều dịp nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay trên trường quốc tế. Chúng ta có quyền tự hào, phấn khởi, vui mừng trước thành tựu toàn Đảng, toàn quân, toàn đân đã đạt được thời gian qua nhưng tuyệt đối không chủ quan, thoả mãn, không được quá say sưa với thắng lợi, càng không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế mà phải nêu cao tinh thần cảnh giác. Diễn biến thế giới không thể lường trước được hết.

Thứ hai, từ hôm nay, tôi được Quốc hội trao cho nhiệm vụ là Chủ tịch nước, nhưng đồng thời đang gánh chức Tổng Bí thư của Đảng. Nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, trong khi trình độ, năng lực, sự hạn chế của tôi là rất rõ. Sự hiểu biết không đáp ứng được yêu cầu. Thật tình là rất lo. Trong khi đó tuổi tác đã lớn. Bác Hồ đã nói khi người ta tuổi càng cao thì sức khoẻ càng thấp, điều đó không có gì lạ. Tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần ấy.

Chính vì vậy, kính mong các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, Quốc hội, đồng bảo cử tri nhân dân cả nước thông cảm chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện và các cơ quan hữu trách như Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các cơ quan tư pháp, các cơ quan ban ngành của Trung ương, các cấp các ngành, địa phương phải phối hợi thật tốt, thật nhuần nhuyễn, nêu cao tinh thần đoàn kết, đoàn kết thật cao, tạo điều kiện cho cá nhân tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Về cá nhân mình, sẽ ra sức phấn đấu, cố gắng làm hết sức mình đáp ứng yêu cầu và tình cảm mà Quốc hội, nhân dân đã dành cho" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ trước Quốc hội và nhân dân cả nước.

 

Tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Phú Trọng 

 - Sinh ngày: 14/4/1944 

 - Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội 

 - Dân tộc: Kinh 

 - Tôn giáo: Không 

 - Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ

 - Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng); Cử nhân Văn - Đại học Tổng hợp. 

 - Ngày vào Đảng: 19/12/1967 

 - Là đại biểu Quốc hội: Khóa 11, 12, 13, 14 .

 - Từ 1963 đến 1967: Học khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 

 - Từ tháng 12/1967 đến 8/1973: Cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản; năm 1971 đi thực tế ở Thanh Oai, Hà Tây. 

 - Từ tháng 9/1973 đến 4/1976: Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Chi uỷ viên. 

 - Từ tháng 5/1976 đến 8/1980: Cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó bí thư chi bộ.

 - Từ tháng 9/1980 đến 8/1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. 

- Từ tháng 9/1981 đến 7/1983: Thực tập sinh, tốt nghiệp Phó tiến sỹ Khoa học lịch sử (chuyên ngành Xây dựng Đảng) tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô. 

 - Từ tháng 8/1983 đến 2/1989: Phó ban (1983-1987), Trưởng ban Xây dựng Đảng (1987-1989); Phó bí thư, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1985-1991). 

 - Từ tháng 3/1989 đến 8/1996: Ủy viên Ban Biên tập (1989-1990), Phó tổng biên tập (1990-1991), Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản (1991-1996). 

 - Từ tháng 1/1994 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 - Từ tháng 8/1996 đến 02/1998: Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng ban Cán sự Đại học, trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội. 

 - Từ tháng 12/1997 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam các khóa 8, 9, 10, 11, 12. 

 - Từ tháng 2/1998 đến 1/2000: Phụ trách công tác Tư tưởng - Văn hóa và Khoa giáo của Đảng. 

 - Từ tháng 3/1998 đến 8/2006: Phó chủ tịch (1998-2001), Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (2001-2006). 

 - Từ tháng 8/1999 đến 4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị. 

 - Từ tháng 1/2000 đến 6/2006: Bí thư Thành ủy Hà Nội (khóa 12, 13, 14). 

 - Tại phiên họp toàn thể ngày 23/7/2007, kỳ họp thứ nhất - Quốc hội khóa 12, ông được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

 - Từ tháng 7/2007 - 1/2011: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 

 - Tại Đại hội 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 11 - 19/1/2011 tại Hà Nội, đồng chí đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng khóa 11. 

 - Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, diễn ra ngày 27/1/2016 tại Hà Nội, đồng chí tái đắc cử Tổng bí thư.

- Tại Hội nghị Trung ương 8, ngày 3/10/2018 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6.


Đắc Nguyên

Tin khác

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quý I năm 2024 tăng 8,02%

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quý I năm 2024 tăng 8,02%

(CLO) Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn chủ trì hội nghị.

Tin tức
Hà Nam mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xúc tiến, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn vào tỉnh

Hà Nam mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xúc tiến, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn vào tỉnh

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, ngày 27/3, đoàn công tác của tỉnh Hà Nam do Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Nhật Bản.

Tin tức
Bắc Ninh: Đồng bào công giáo phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Bắc Ninh: Đồng bào công giáo phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

(CLO) Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao sự đóng góp của các giám mục, linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận Bắc Ninh vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước.

Tin tức
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

(CLO) Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững.

Tin tức
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng trên cương vị mới, 3 cán bộ được phê chuẩn, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin tức