Theo đó, do hiểu nhầm từ bộ phận phục vụ kỳ họp trong việc thông tin đến các cơ quan báo chí và phóng viên nên đã để cho một số phóng viên đến tác nghiệp không được vào dự phiên họp chiều ngày 12/12, chứ không có chuyện HĐND tỉnh chỉ đạo “cấm cửa” báo chí.
Theo kế hoạch, chiều 12/12, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổ chức phiên thảo luận tại hội trường, cho ý kiến góp ý đối với các báo cáo, tờ trình đã được UBND tỉnh trình trước HĐND tỉnh ngày 11/12 và công bố phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn. Một số phóng viên các cơ quan báo chí đến tác nghiệp theo giấy mời nhưng bộ phận an ninh không cho vào hội trường.
Lý do được lực lượng an ninh đưa ra là: phiên họp đã được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Thanh Hóa và đề nghị phóng viên liên hệ với lãnh đạo HĐND tỉnh Thanh Hóa để biết nguyên nhân. Sự việc khiến một số phóng viên bức xúc, gây khó khăn trong việc tác nghiệp, thông tin kịp thời về kỳ họp tới bạn đọc.
Sau khi nhận được phản ánh của các phóng viên, chiều 12/12, Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời có văn bản phản hồi. Công văn số 246/VP-HCTC do Chánh văn phòng HĐND tỉnh Lê Đức Thuận ký nêu rõ: “Các phóng viên báo chí đã đến dự và đưa tin kịp thời, đầy đủ các hoạt động của kỳ họp. Tuy nhiên, do hiểu nhầm thông tin từ bộ phận phục vụ kỳ họp trong việc thông tin đến các cơ quan báo chí và phóng viên nên để một số phóng viên đến tác nghiệp không được vào dự phiên họp chiều ngày 12 tháng 12 năm 2018. Thường trực HĐND tỉnh mong các cơ quan báo chí thông cảm về sự việc trên”.
Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: "Không có chuyện không cho báo chí tác nghiệp"
Tối 12/12, trao đổi với phóng viên Nhà báo & Công luận qua điện thoại, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cho biết: “Cá nhân tôi và thường trực HĐND tỉnh không có sự chỉ đạo cấm phóng viên tác nghiệp. Chúng tôi hoan nghênh anh chị em phóng viên đã dự và đưa tin kỳ họp kịp thời. Báo chí là tai mắt của nhân dân cơ mà. Hơn nữa, đây là kỳ họp của những người đại biểu của nhân dân thì không có lý do gì để hạn chế chứ chưa nói đến cấm báo chí tác nghiệp. Trong thời gian tới Thường trực HĐND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đưa tin và phán ánh cảc hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, qua việc này chúng tôi yêu cầu các bộ phận giúp việc cho Thường trực HĐND rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp đúng quy định”.
Được biết, chiều 12/12, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn. Kết quả, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh đều đạt số phiếu tín nhiệm cao trên 90%, trong đó ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 87 phiếu tín nhiệm cao, tương đương 96,67%.
Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có 3 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp. Người cùng đạt kết quả cao như ông Chiến là ông Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đạt số phiếu tín nhiệm cao là 86 phiếu, tín nhiệm 4 phiếu và không có phiếu tín nhiệm thấp.
Ở phía cuối “bảng xếp hạng”, Ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng chỉ có 52 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp. Người có cùng số phiếu tín nhiệm thấp như ông Việt là bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, bà Hằng có số phiếu tín nhiệm cao hơn ông Việt 12 phiếu (64 so với 52).
Vị lãnh đạo UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là bà Lê Thị Thìn, phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Bà Thìn có 4 phiếu tín nhiệm thấp, 25 phiếu tín nhiệm và 61 phiếu tín nhiệm cao.
Quang Minh