Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Thứ bảy, 24/06/2017 08:52 AM - 0 Trả lời

Hôm nay (23/6),  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có các cuộc tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

(CLO) Hôm nay (23/6),  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có các cuộc tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. [caption id="attachment_169620" align="aligncenter" width="660"]Báo Công luận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: TTXVN[/caption] Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đánh giá, một trong những thay đổi lớn nhất tại kỳ họp Quốc hội vừa kết thúc là thời gian làm việc ngắn hơn nhưng chất lượng làm luật cao hơn. Kỳ họp không còn chạy theo số lượng luật mà chú trọng vào chất lượng luật; tất cả những luật, nghị quyết, vấn đề quan trọng của quốc gia đều được bố trí thời gian thỏa đáng để đại biểu bàn bạc kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, hình thức giám sát tối cao qua chất vấn của Quốc hội có nhiều đổi mới, tăng thời gian chất vấn từ 2,5 ngày lên 3 ngày. Các đại biểu Quốc hội không chỉ chất vấn, tranh luận với bộ trưởng, các thành viên Chính phủ mà còn thẳng thắn giơ biển xin tranh luận lại với chính đại biểu Quốc hội khác để đi đến tận cùng những vấn đề “nóng” đang nổi lên trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, theo cử tri, sau chất vấn, Quốc hội cần thực hiện việc giám sát lời hứa của các "tư lệnh ngành", nhất là các nội dung đã được đề cập nhiều năm nhưng chưa có nhiều chuyển biến như: vệ sinh an toàn thực phẩm, nợ công, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả... Vấn đề phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và chống lợi ích nhóm được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua được Đảng, chính phủ triển khai với nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, đã có kết quả bước đầu tích cực. Nhưng nạn lãng phí, lợi ích nhóm chưa được đẩy lùi, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Để phòng chống tận gốc nạn lãng phí, lợi ích nhóm, cử tri đề nghị cần thể chế hoá bằng biện pháp cụ thể, công khai, minh bạch. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, các ý kiến của cử tri đều rất sâu sắc, trách nhiệm với nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Tổng Bí thư cho biết, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV vừa qua đã thành công tốt đẹp, hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn. Đồng tình với ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư cho rằng, các vấn đề sau khi được đưa ra chất vấn tại Quốc hội phải có sự thay đổi, chuyển biến tích cực trong thực tế, nhất là trong việc giải quyết nợ xấu, nợ công, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống bạo lực, rèn luyện đạo đức lối sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, tiếp tục thực hiện tốt chính sách tôn giáo… Trước sự quan tâm của cử tri về vấn đề quy hoạch, trong đó có quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, quy hoạch vùng Thủ đô, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là vấn đề lớn mang tầm chiến lược cho cả nước và từng địa phương. Quy hoạch vùng Thủ đô phải đặt trong vùng đồng bằng sông Hồng, trong mối liên kết với các địa phương xung quanh, làm sao để Hà Nội phát huy vai trò, vị thế Thủ đô- trái tim của cả nước và mỗi địa phương phát huy được thế mạnh của mình, bổ sung cho nhau cùng phát triển. Tổng Bí thư đã trao đổi, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm như công tác cán bộ, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề lớn và hệ trọng, phải có chiến lược lâu dài. Muốn công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả, phải có cán bộ tốt, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư cảm ơn cử tri đã ghi nhận sự cố gắng chung và kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua; nhiều cán bộ cấp cao đã bị đưa ra xử lý, được dư luận đồng tình hoan nghênh. Khẳng định quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là cuộc đấu tranh chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Tổng Bí thư mong muốn cử tri và nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và luôn động viên, ủng hộ để các đại biểu Quốc hội tiếp tục cố gắng làm tốt hơn vai trò, chức trách của mình, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

PV

Tin khác

Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tin tức
Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

(CLO) Bí thư Thành ủy Nam Ninh mong muốn thời gian tới, thành phố Nam Ninh và tỉnh Hà Nam xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, logistics; giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, du lịch

Tin tức
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện"; cùng với đó, có các giải pháp từng khâu trong việc bảo đảm cung ứng điện, gồm: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện; yêu cầu dứt khoát hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 trước 30/6.

Tin tức
Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức