Bỏ điều kiện địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học 200m

Thứ ba, 22/05/2018 13:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trong đó có kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường. Theo đó, quán karaoke không cần phải cách trường học tối thiểu 200 mét.

Báo Công luận
 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trong đó có kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường.

Mục tiêu của việc đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ nhằm chuyển đổi từng bước phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh, gắn với nghĩa vụ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

Theo đó, các điều kiện số 2, 4, 5, 6 trong Nghị định số 103/2009/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh karaoke sẽ được bãi bỏ, bao gồm: Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng; Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên; Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý của các hộ liền kề; Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ điều kiện số 2 (Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên), điều kiện số 4 (Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương) và một phần điều kiện 1, cụ thể là nội dung: “Cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên”.

Theo dự kiến, quý I/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh về karaoke, vũ trường (thay thế Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009).

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh một số lĩnh vực như: Thể dục, thể thao, du lịch, bản quyền tác giả, di sản văn hóa, kế hoạch tài chính, điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn.

Minh Ước

Tin khác

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa
Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa