Carnaval đường phố khuấy động đêm Đà Nẵng

Chủ nhật, 06/05/2018 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đêm 5/5, Đà Nẵng đã có một đêm không ngủ. Carnaval đường phố - hoạt động đồng hành thứ hai của Lễ hội Pháo hoa quốc tế- DIFF 2018 đã thắp lửa náo nhiệt, rộn ràng trên các tuyến phố trung tâm, trong lòng người dân và du khách.

Báo Công luận
 
12 xe mô hình lộng lẫy nối nhau diễu hành qua những tuyến đường từ Sun World Danang Wonders tới đường 2/9, Bạch Đằng, 3/2, Cầu Thuận Phước, Lê Đức Thọ, Hòang Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại, Cầu Trần Thị Lý.

Báo Công luận
 
Thiết kế cầu kỳ, được trang bị hệ thống đèn led lung linh kỳ ảo và đèn pháo hoa rực rỡ sắc màu, mỗi xe hoa là một sân khấu di động trên phố.

Báo Công luận
 
Âm nhạc rộn ràng phố xá, các nghệ sỹ trong trong những trang phục carnaval đủ màu sắc vẫy chào du khách.

Báo Công luận
 
12 xe hoa là 12 tác phẩm nghệ thuật kỳ công và ấn tượng, khiến du khách và người dân Đà Nẵng trầm trồ, thích thú ngắm nhìn. Họa sỹ Văn Tòng- người thiết kế, tạo dựng các mô hình xe hoa cho biết: “Trong thời gian rất gấp, chúng tôi đã dồn sức không kể ngày đêm để hoàn thành 12 xe, biểu tượng cho những cây cầu của những quốc gia tham dự DIFF 2018. Đây có thể coi là những xe hoa lớn nhất, đứng đầu ở Việt Nam”.

Báo Công luận
 
Tại hai điểm dừng chân trước UBND TP Đà Nẵng cũ trên đường Bạch Đằng và công viên Biển Đông, các nghệ sĩ rời xe hoa xuống phố, trình diễn những tiết mục nghệ thuật đặc trưng của mỗi quốc gia và giao lưu với khán giả.

Báo Công luận
 
Những vũ điệu say mê của 48 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế xinh đẹp như công chúa, hoàng tử, trong âm nhạc non-stop và ánh sáng kì ảo, các tiết mục flasmob độc đáo kéo khán giả hòa vào không khí hội hè say mê.

Báo Công luận
 
Khoảng cách giữa các nghệ sỹ và người dân dường như đã bị xóa nhòa, khi các nghệ sỹ bắt tay mời gọi khán giả cùng giao lưu, biểu diễn.

Báo Công luận
 
Dù đã thấm mệt và trên trán lấm tấm mồ hôi, song nghệ sỹ Kiselev Pavel vẫn giữ nụ cười tươi rói, chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi được tham gia sự kiện này, trong một lễ hội nhiều màu sắc, gặp gỡ những con người thật tuyệt vời. Đà Nẵng đêm nay trở thành một nhà hát, một sân khấu thật rực rỡ”.

Báo Công luận
 
Hòa vào dòng người đón đợi dòng xe hoa diễu hành, cô Đỗ Thị Minh Hoa - du khách Thái Nguyên bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên đến Đà Nẵng, cũng là lần đầu tiên tôi được xem một chương trình nghệ thuật đường phố hấp dẫn như thế này, rất thích. Tôi cũng đã đi du lịch nhiều, nhưng chưa nơi nào có tổ chức một sự kiện giải trí đường phố cuốn hút như vậy”.

Báo Công luận
 
Dù đây là năm thứ hai Đà Nẵng có diễu hành Carnaval đường phố dịp lễ hội pháo hoa, nhưng đây vẫn là sự kiến khiến chính người dân thành phố cũng ngỡ ngàng và thích thú. Anh Lê Hùng Thiện – một người dân Đà Nẵng bày tỏ: “Năm nay, ấn tượng nhất là các anh chị diễn viên phục trang rất đẹp, biểu diễn rất nhiệt tình, chuyên nghiệp. Nếu những hoạt động này được tổ chức thường xuyên hơn thì sẽ là một cách rất tốt để quảng bá thêm hình ảnh của thành phố”.

Báo Công luận
 
Carnaval đường phố năm nay rực rỡ hơn, quy mô và hoành tráng hơn. Điều đó bất cứ ai cũng thấy rõ. Đà Nẵng luôn biết cách để khiến du khách lúc nào cũng thấy thành phố này hấp dẫn. “Cho dù, vẫn là lễ hội đường phố đó thôi nhưng năm nay chúng tôi thấy khác hẳn. Cũng phải cảm ơn những doanh nghiệp như Sun Group bởi nhờ có họ, Đà Nẵng mới có những lễ hội thực sự hoành tráng như thế này”, bác Nguyễn Văn Nam, một người dân ở quận Hải Châu nói.

Được biết, Lễ diễu hành Carnaval đường phố DIFF 2018 sẽ tiếp tục diễn ra các đêm cuối tuần suốt hai tháng hè, vào các ngày 12/05, 19/05, 16/06; 17/06; 23/06; 24/06/2018.

P.V

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa