Có gì “thú vị” ở chung khảo phía Nam HHVN 2018 tại FLC Quy Nhơn

Thứ tư, 27/06/2018 19:24 PM - 0 Trả lời

Đêm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đã kết thúc nhưng hình ảnh những cô gái rạng rỡ, trẻ trung trên sân khấu FLC Quy Nhơn sang trọng và lộng lẫy vẫn để lại nhiều dư vị khó phai trong lòng người mến mộ.

Hành trình khám phá khó quên

Không chỉ ngắm nhìn các thí sinh tự tin thể hiện nhan sắc rực rỡ trong đêm chung khảo, tại vòng thi này, công chúng đã có dịp mãn nhãn với hành trình khó quên của các thí sinh tại một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của Nam Trung Bộ: quần thể du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn.

Báo Công luận
 19 gương mặt thí sinh xuất sắc được chọn sau đêm chung khảo phía Nam tại Trung tâm hội nghị Quốc tế FLC Quy Nhơn.

Chuỗi hoạt động thú vị, độc đáo của khu quần thể này đã góp phần thổi vào cuộc thi một luồng sinh khí mới và mang đến cho người hâm mộ nhiều hình ảnh đẹp: khi những cô gái gạt mồ hôi bên luống cây non mới trồng trên vùng đồi cát Quy Nhơn, khi họ ngắm nhìn những chú đại bàng của FLC Zoo Safari Park tung cánh hay khi họ đùa giỡn trên những lớp sóng xanh mênh mang của vùng biển Quy Nhơn ngập tràn nắng gió...

Chắc chắn 10 ngày lưu trú tại FLC Quy Nhơn sẽ là một trải nghiệm mà các thí sinh mãi nâng niu. Dù đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhưng tại đây, họ đã cùng trải qua những thời khắc khó quên trong sự đón tiếp nồng hậu, để rồi cùng khám phá về thiên nhiên, cảnh sắc và con người tại một trong những quần thể nghỉ dưỡng ven biển đẹp nhất của Việt Nam.

Báo Công luận
 Màn thi bikini “rực lửa”của các thí sinh HHVN 2018 trong đêm chung khảo vừa qua 

Những trải nghiệm tại FLC Quy Nhơn

Là một quần thể nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, FLC Quy Nhơn đã “chiêu đãi” Ban tổ chức, các khách mời và các thí sinh của HHVN 2018 hàng loạt những tiện ích phong phú, từ  sân Golf, sân Tennis, quầy Bar, các khu Spa cao cấp, Trung tâm mua sắm, nhà hàng Á- Âu đến những hành trình du lịch cộng đồng, thăm vườn chim, thăm khu bảo tồn thiên nhiên….

Cụ thể, Sân golf 36 hố dạng links đẳng cấp thuộc Top 3 những sân golf đẹp nhất châu Á là tiện ích đầu tiên không thể không nhắc đến tại quần thể này.

Một điểm đặc sắc của sân golf là 36 hố golf có 36 kiểu thiết kế hoàn toàn riêng biệt, không hố nào lặp lại hố nào tránh gây nên sự nhàm chán. Vì vậy để nhớ hết từng hố golf của sân FLC Quy Nhơn, người chơi có lẽ phải trải qua trên 10 vòng golf ở đây mới thấy hết được vẻ đẹp độc đáo và tinh tế của nó.

Thảm cỏ Platinum Paspalum được hàng trăm nhân viên tại đây chăm sóc và cắt tỉa bằng tay hằng ngày, đảm bảo cỏ có thể đạt được màu xanh đậm thường xuyên với độ mịn và độ dày tiêu chuẩn.

Tại vòng chung khảo phía Nam, 30 thí sinh đã có cơ hội trải nghiệm sân golf 36 hố dạng links đẳng cấp này.

Báo Công luận
 Thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên SBD 031

Tiện ích tiếp theo không thể bỏ qua tại FLC Quy Nhơn là Công viên FLC Zoo Safari Park.

Nằm cách khách sạn FLC Grand Hotel Quynhon không xa, FLC Zoo Safari Park có tổng diện tích gần 130 ha, lưu giữ và bảo tồn gần 1.000 cá thể động vật đa dạng, từ sư tử trắng, hổ Đông Dương,  hươu sao, đà điểu Châu Phi, thiên nga đen… cho đến nhiều loài chim quý như  giang sen, hồng hoàng, niệc mỏ vằn, vẹt đầu hồng, vẹt ngực hồng…

Báo Công luận
 Thí sinh Lê Thị Mỹ Duyên SBD 382

Nằm trong khu Villa, Nurture Spa đối diện nhà hàng Salsa và Cheers Fun Pub, xe buggy luôn sẵn có để phục vụ vận chuyển khách sử dụng dịch vụ. Nurture Spa mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và riêng biệt thông qua những liệu pháp trị liệu độc đáo lấy cảm hứng từ biển cả.

Tại đây, sau nhưng giờ tập luyện mệt mỏi, các thí sinh của vòng chung khảo toàn quốc HHVN 2018 đã được tận hưởng không gian thư giãn tuyệt vời trong bàn tay chăm sóc êm ái của các trị liệu viên.

Báo Công luận
 Thí sinh Hà Lương Bảo Hằng – SBD 216 và thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyết – SBD 052

Tiếp nối các hoạt động tham quan trải nghiệm thú vị, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 còn tham gia các loại hình giải trí ngoài trời như bể bơi, đua thuyền chuối, tham quan cầu cảng, tập yoga trên bãi biển, tham quan quần thể bằng xe Buggy.

Và cuối cùng, không thể không nhắc đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Quy Nhơn, địa điểm chính diễn ra đêm Chung khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2018. 

Với sức chứa 1.500 khách, công trình này có thể khiến bạn choáng ngợp vì cảm giác trang trọng, uy nghi ngay từ lối vào. Trung tâm Hội nghị Quốc tế dễ dàng thay đổi không gian để đáp ứng các yêu cầu lớn nhỏ khác nhau tùy thuộc vào quy mô của từng sự kiện. 

Đây là một định hướng về phong cách kiến trúc đơn giản, khúc triết với thiết kế thông minh nhằm giải quyết những nhiệm vụ công năng phức tạp do công trình đặt ra.

Đây cũng là địa điểm từng diễn ra hàng loạt sự kiện tầm cỡ và đặc sắc như Hoa hậu bản sắc Việt Toàn cầu 2016, các đêm nhạc, liveshow của nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam như: Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Mỹ Lệ, Mỹ Dung….

Cùng nhìn lại hình ảnh các thí sinh Phía Nam được lọt vào Chung kết toàn quốc tại FLC Quy Nhơn:

Báo Công luận
 Thí sinh Lê Đoàn Hạ My SBD 499 (Trái) – Thí sinh Vũ Hoàng Thảo Vy SBD 121 – Thí sinh Nguyễn Thị Nhật Minh SBD 151 (Phải) vô cùng thích thú tạo dáng trên cầu.

Báo Công luận
 Thí sinh Lê Hoàng Bảo Trân SBD 322

Báo Công luận
 Thí sinh Dương Huyền Chân SBD 267

Báo Công luận
 Thí sinh Phạm Thị Thu Hà SBD 182

Báo Công luận
 Thí sinh Đinh Thị Triều Tiên SBD 535

Báo Công luận
 Thí sinh Nguyễn Thúc Thùy Tiên SBD 068

Báo Công luận
 Thí sinh Trương Thị Thanh Bình SBD 005 (Trái) – Thí sinh Đinh Thị Triều Tiên SBD 535 – Thí sinh Trịnh Thanh Châm SBD 045 (Phải) tỏ ra thích thú khi được ngắm toàn cảnh FLC Quy Nhơn và biển tại Sân Golf số 14

Báo Công luận
 Xe Buggy – Phương tiện di chuyển nhanh chóng và tiện lợi giúp các thí sinh có thể tham quan toàn cảnh FLC Quy Nhơn

Từ vị trí của quần thể FLC Quy Nhơn, chỉ cần mất 30 phút để di chuyển đến sân bay Phù Cát, 20 phút để di chuyển đến thành phố Quy Nhơn và mất 10 phút để đến hai địa điểm nổi tiếng là Eo Gió, hang Kỳ Co. Đây là một điểm đến không nên bỏ qua với những du khách yêu vẻ đẹp của biển cả trong mùa hè năm nay.

 

Theo Tiền phong


Tin khác

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Cùng với các nghi lễ, các hoạt động, trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư cũng là nguồn sử liệu vô cùng quý giá góp phần làm sáng rõ một giai đoạn quan trọng trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

(CLO) Ngày 18/4/2024, Hội nông dân huyện Hoa lư đã tổ chức Hội thi chèo thuyền khéo tại lễ Hội hoa lư năm 2024. Hội thi có sự tham gia của đội thi xã Trường Yên, Ninh Xuân và Ninh Hải.

Đời sống văn hóa
Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

(CLO) Bảo tàng Ninh Bình đã tổ chức trưng bày hình ảnh và hiện vật phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2024 với chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử" trong 3 ngày (17-19/4/2024).

Đời sống văn hóa
Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

(CLO) Triển lãm trực tuyến về Quần thể danh thắng Tràng An trên Google Arts & Culture chính thức ra mắt ngày 18/4, với sự hỗ trợ của Google Arts & Culture và UNESCO World Heritage.

Đời sống văn hóa
Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

(CLO) Cùng với lễ giỗ tổ tại Đất tổ - Đền Hùng Phú Thọ, người dân vùng đất Tây nguyên cũng hướng về và thành kính tổ chức lễ Giỗ tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng trấn linh, đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đời sống văn hóa