Đà Nẵng khai trương mùa du lịch biển

Chủ nhật, 29/04/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

Với hơn 20 hoạt động nối tiếp nhau, mùa du lịch biển Đà Nẵng 2018 sẽ giúp du khách tận hưởng kỳ nghỉ lễ thú vị, vui tươi.

Báo Công luận
Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động thể thao đặc sắc trong mùa du lịch biển tại Đà Nẵng.  

 Theo đó, chương trình sẽ được diễn ra từ ngày 27/4-1/5 với nhiều hoạt động sôi nổi như đua thuyền Kayak; nghệ thuật sắp đặt thuyền thúng, ván lướt; khám phá bầu trời đêm qua kính thiên văn; cuộc thi ngoáy thúng; thả diều nghệ thuật…

Chiều 27/4, tại công viên Biển Đông, TP. Đà Nẵng đã diễn ra chương trình khai mạc mùa du lịch biển Đà Nẵng 2018. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện phụ trợ của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018.

Trong khuôn khổ diễn ra sự kiện, người dân và du khách còn được trang trí, tạo các điểm nhấn trên công viên, dọc bãi biển như trang trí thuyền thúng, sắp đặt chong chóng, đèn lồng tại bức tường gốm sứ ở biển Mỹ Khê...

Đáng chú ý, hướng đến việc chung tay bảo vệ môi trường vì sự phát triển du lịch bền vững, trong chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2018 sẽ diễn ra nhiều hoạt động rất ý nghĩa như triển lãm ảnh về đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà, thi vẽ tranh "Biển, đảo quê em", cuộc thi “Đắp tượng cát”, chương trình “Ngày hội đổi rác lấy vở”, "Vì một Sơn Trà xanh"...

Sự kiện nhằm khởi động và đem đến cho du khách và người dân Đà Nẵng về sự đa dạng và phong phú của dịch vụ du lịch biển. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch, làm phong phú các hoạt động vui chơi giải trí nhân dịp lễ 30/4 và 1/5.

“Nét mới của mùa du lịch biển Đà Nẵng năm nay hướng đến người dân và du khách. Chúng tôi tạo nhiều không gian mang nét nghệ thuật riêng của Đà Nẵng như khu chụp hình hay sắp đặt chong chóng, đèn lồng để du khách chụp ảnh, lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp về biển Đà Nẵng. 

Với hơn 20 hoạt động nối tiếp nhau, mùa du lịch biển Đà Nẵng 2018 sẽ giúp du khách tận hưởng kỳ nghĩ lễ thú vị, vui tươi”, ông Nguyễn Đức Vũ, Phó Trưởng ban BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết.


Theo chinhphu.vn

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa