Nắng nóng du lịch biển đảo thắng lớn

Thứ sáu, 03/04/2015 10:28 AM - 0 Trả lời

Nắng nóng du lịch biển đảo thắng lớn

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài cộng thời tiết nắng ráo lý tưởng cho du lịch biển đảo miền Trung quảng bá và đón khách.
 
 
 
Cú hích du lịch
 
Nhiều chuyên gia du lịch nhận định, mùa du lịch 30-4 và 1-5 năm nay tình hình đã được cải thiện đáng kể so với dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ. Lượng khách đặt tour tăng đáng kể ở cả nội địa và quốc tế. Đặc biệt, với những bãi cát trắng mịn trải dài, nhiều vũng, vịnh đẹp tại miền Trung tiếp tục là điểm đến lý tưởng vẫy gọi du khách. Sáng 2-5, thời tiết tại thành phố biển Nha Trang mát mẻ sau những cơn mưa nặng hạt nên du khách ùn ùn đi tham quan, tắm biển... Đường Trần Phú nối khu du lịch Vinpearl, Hòn Tằm và cảng du lịch Cầu Đá trong tình trạng quá tải. Các điểm du lịch tháp bà Ponagar, chùa Long Sơn, đảo khỉ, khu du lịch Dốc Lết đông nghịt khách.
 Báo Công luận
 
Nhiều khách du lịch chọn Nha Trang là điểm đến trong những ngày nghỉ lễ.
 
Trong khi đó, tour du lịch đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) dù khó khăn về cơ sở vật chất nhưng dịp nghỉ lễ năm nay, quân dân trên đảo đã đón hàng ngàn lượt khách đam mê khám phá thế giới đại dương. Qua đó, tạo “cú hích” kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế huyện đảo này theo hướng du lịch sinh thái. Ngọn hải đăng trên đảo là điểm đến hấp dẫn để du khách trò chuyện với những người lính đảo vui tính và dễ gần. Để nghỉ lại qua đêm trên đảo, ngoài hình thức homestay (ngủ ở nhà người dân địa phương), du khách có thể tổ chức cắm trại đốt lửa trên bãi biển, rất lãng mạn và đáng nhớ. Một trong những nét khác biệt của Cồn Cỏ với các bãi biển khác là vẻ đẹp hoang sơ, nhiều bãi cát, đá tự nhiên, nước biển ấm, bãi san hô đỏ, hang đá rất kỳ lạ và cả những món đặc sản đã trở nên nổi tiếng như: ốc nón luộc, cua đá...
 Báo Công luận
 
Du lịch khám phá Cồn Cỏ, Quảng Trị.
 
Quảng bá tầng sâu văn hóa
 
Sau những ngày sôi động với Festival Huế 2014, Thừa Thiên - Huế tiếp tục tổ chức lễ hội Sóng nước Tam Giang dịp lễ 30-4 để giới thiệu với du khách về tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch vùng đất sông nước ven phá Tam Giang giàu tiềm năng và rộng lớn nhất Đông Nam Á (hơn 22.000ha). Ông Hoàng Đăng Khoa, Trưởng ban tổ chức lễ hội Sóng nước Tam Giang cho biết, trong 3 ngày đêm diễn ra lễ hội từ 30-4 đến 2-5, đã có hàng vạn lượt khách tham gia vào các hoạt động văn hóa diễn ra trong không gian lễ hội rộng lớn từ bến đò Cồn Tộc, xã Quảng Lợi tới thôn Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Ngoài ra còn có chương trình nghệ thuật trên mặt nước đầm phá Tam Giang, tái hiện cuộc sống ngư dân qua những ngôi nhà chồ, những cây cầu khỉ chênh vênh, những người dân chèo đò bủa lưới; hội chợ sản vật vùng đầm phá bên bờ đầm nước gây thích thú cho du khách. 
 Báo Công luận
 
Khách du lịch nghỉ dưỡng tại Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế.
 
Hiện ngành du lịch Thừa Thiên - Huế đang ráo riết chuẩn bị lễ hội Lăng Cô - vịnh đẹp thế giới nhân kỷ niệm 5 năm vịnh biển này được tổ chức Worldbays Club bầu chọn là vịnh biển đẹp nhất thế giới. Theo đó, lễ hội diễn ra trong hai ngày 24 và 25-5 tại thị trấn Lăng Cô nhằm tôn vinh các giá trị kinh tế, văn hóa, danh lam thắng cảnh, môi trường sinh thái. Đồng thời khẳng định vị thế, tiềm năng phát triển kinh tế du lịch để thu hút đầu tư phát triển kinh tế vùng biển đảo bền vững và phù hợp với tiềm năng, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  
Đà Lạt: dịch vụ du lịch “độc” hút khách
 
Ngày 3-5, ông Ngô Minh Châu, Giám đốc ga Đà Lạt, cho biết, trong những ngày lễ vừa qua, lượng khách đến tham quan ga Đà Lạt tăng đột biết. Do nhà ga mở cửa đón khách tham quan, chụp hình lưu niệm miễn phí nên không thống kê được lượng khách, nhưng ước tính mỗi ngày có hàng ngàn lượt. Riêng các chuyến tàu du lịch từ Đà Lạt đi Trại Mát (công suất phục vụ 800 lượt khách/ngày) luôn kín chỗ. 
 
Cùng ngày, đại diện điểm du lịch “Crazy House” (đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Lạt) cho biết, lượng khách đến tham quan “Crazy House” trong dịp lễ đạt khoảng 1.500 lượt/ngày, tăng hơn gấp đôi so ngày thường. “Crazy House”, tạm dịch là căn nhà điên, hoặc căn nhà quái dị, là một công trình kiến trúc độc đáo do kiến trúc sư Đặng Việt Nga (con gái của Tổng Bí thư Trường Chinh) thiết kế. 
 
Ngoài 2 điểm tham quan nói trên, một số dịch vụ du lịch “độc” khác tại Đà Lạt cũng thu hút đông du khách như: tham quan bằng xe ngựa, đi xe đạp đôi trên hồ Xuân Hương, đi máng trượt tại thác Datanla…
 
Hơn 20.000 lượt khách/ngày tham quan cố đô Huế
 
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết: Trong các ngày từ 30-4 đến 2-5, bình quân mỗi ngày có hơn 20.000 lượt khách tham quan di tích cố đô Huế; doanh thu từ bán vé tham quan và các dịch vụ khác tại các điểm di tích trong những ngày qua đã đạt 3 tỷ 797 triệu đồng. 
 
Đáng chú ý, công suất sử dụng buồng phòng khách sạn tại thành phố Huế trong các ngày vừa qua đạt trên 95%; trong đó, khách sạn từ 2 đến 4 sao công suất buồng phòng đạt 100%. Ngành du lịch phối hợp với các công ty lữ hành triển khai nhiều gói kích cầu hấp dẫn, như: giảm 20% giá vé cho các đoàn tham quan các điểm di tích từ 10 người trở lên; 50% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc cung đình tại Duyệt Thị Đường, giảm giá phòng cho khách lưu trú dài ngày, giảm giá các bữa ăn chính với thực đơn cổ truyền Huế.
 
Tại Đại Nội, Huế tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn phục vụ du khách như tái hiện “Lễ đổi gác trong cung cấm” và các hoạt cảnh đời sống cung đình; nghe Nhã nhạc miễn phí ở vườn Cơ Hạ, Điện Thái Hòa, Thế Miếu. Tour du lịch “Con đường di sản miền Trung”.
 
Dịp này, du lịch biển ở Thuận An, Lăng Cô, du lịch sinh thái kết hợp với văn hóa, ẩm thực thu hút du khách. Các dịch vụ trải nghiệm học nấu ăn, chằm nón… ở các làng quê với các tour du lịch tham quan “Cầu ngói Thanh Toàn”; “Hương xưa làng cổ” rất được du khách yêu thích...
 
Quảng Bình: Hải sản hút hàng nhờ du khách
 
Ngày 3-5, nhiều tiểu thương tại chợ cá Đồng Hới cho biết, lượng du khách đổ về Quảng Bình tăng đột biến trong những ngày nghỉ lễ đã đến chợ thu mua đồ biển khiến cung không đủ cầu, các loại hải sản đánh bắt trong đêm đều được mua hết ngay khi đưa lên bờ.
 
Chị Nguyễn Thị Mận, một tiểu thương ở chợ cá cho biết, du khách từ miền Nam ra và miền Bắc vào đều chọn cá biển các loại như mực, tôm, ghẹ của Quảng Bình vì được đánh giá là ngon, giá cả phải chăng (có tăng nhẹ nhưng không cao) đã hấp dẫn khách du lịch khắp nơi tìm đến. Ngư dân Trương Văn Hoành ở Bảo Ninh (Đồng Hới) cho biết, cứ một đêm đi đánh bắt, sáng về cập bến chợ cá, khách du lịch mua sạch, không lựa chọn, không câu nệ, có bao nhiêu họ mua hết, có khi không còn hàng để bán. Nhiều du khách đến chợ đợi mua trong các ngày nghỉ lễ không được cũng để lại số điện thoại, địa chỉ nhà riêng để tiểu thương thu gom rồi gửi qua đường hàng không, tàu hỏa, hoặc xe khách đường dài.
 
Theo SGGP

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa