Ngắm vịnh xem hoa, nhận quà hấp dẫn

Thứ tư, 24/01/2018 14:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hạ Long công bố sẽ tặng vé cáp treo và vé vui chơi tại công viên chủ đề Dragon Park cho du khách dưới 1,3m trong dịp diễn ra lễ hội “Kỳ quan muôn sắc hoa” lớn chưa từng có tại Sun World Halong Complex.

Thông tin Hạ Long tổ chức lễ hội “Kì quan muôn sắc hoa” lớn chưa từng có bắt đầu từ 27/1- 20/2/2018 đã khiến mạng xã hội sục sôi. Càng gần đến ngày khai mạc lễ hội, càng nhiều thông tin mới hấp dẫn hé lộ, các tín đồ selfie ngập tràn hy vọng sẽ có một chuyến du ngoạn vòng quanh các kỳ quan thế giới mà chả tốn một xu, lại còn có quà.

Sẽ có 7 kì quan thiên nhiên thế giới được kết bằng nhiều loại hoa, trưng bày trong suốt gần 4 tuần diễn ra lễ hội “Kỳ quan muôn sắc hoa”. Du khách đến dự hội sẽ được “đi vòng quanh thế giới”, để chiêm ngưỡng Kim Tự Tháp (Ai Cập), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), Đấu trường Colosseum (Ý), Tháp Eiffel (Pháp), Tháp đồng hồ Bigben (Anh), Tượng Nữ thần Tự do (Mỹ), Nhà hát Opera Sydney (Australia) bằng hoa.

Nhưng hấp dẫn hơn cả có lẽ sẽ là “kì quan thứ 8” – đại cảnh bông hướng dương đường kính 8m hướng ra vịnh Hạ Long. Hơn 11.000 bông hướng dương cũng sẽ được sử dụng để tạo nên vườn hướng dương 1500 m2 bên vịnh. Kỷ lục này của Hạ Long chắc sẽ khó có nơi nào vượt qua được.

Báo Công luận

Bên cạnh những kỳ quan bằng hoa đó, du khách đến Lễ hội còn được chiêm ngưỡng những mô hình hoa đặc sắc lần đầu tiên được tạo dựng tại Hạ Long như đại cảnh biểu tượng năm Mậu tuất cao 6m được kết từ 15.000 cụm hoa, quả cầu mặt trời cao 11m... Rất nhiều những tiểu cảnh khác như cặp công đuôi xoè, cá heo, trái tim tình yêu… cho du khách tha hồ check-in. 

Theo tiết lộ của Ban tổ chức, tổng diện tích hoa trưng bày tại Lễ hội lên tới gần 5.000m2 và quy tụ hơn 40 loại hoa, thực vật độc đáo như cẩm chướng Nhật, đuốc nến, hồng tỉ muội nữ hoàng…

Rất nhiều hoạt động hội hè sẽ diễn ra tưng bừng suốt gần bốn tuần, theo các chủ đề khác nhau, đem đến những không gian tươi mới, khác lạ. Tuần đầu rộn ràng với carnival show, tuần kế tiếp du khách sẽ được tận mắt xem ionah show nghệ thuật mà nhiều người mê mẩn, nghe dàn nhạc giao hưởng Maius Philharmonic remix những bản nhạc Việt Nam truyền thống theo một cách độc lạ, để rồi lạc bước về miền Tết xưa với bánh chưng xanh câu đối đỏ, những trò chơi dân gian mà giờ chắc giới trẻ không nhiều người biết…

Nhiều hoạt động, nhiều không gian khác biệt liên tục được làm mới, du khách cho dù có đến với lễ hội hoa cả 4 tuần diễn ra thì cũng vẫn cảm thấy lạ lẫm, hấp dẫn.

Báo Công luận

Diễn ra trong khuôn viên tổ hợp vui chơi giải trí lớn nhất thành phố di sản - Sun World Halong Complex, du khách đến lễ hội hoa chắc chắn không thể bỏ qua cả trăm trò chơi hấp dẫn tại khu vui chơi trong nhà Kidoland, hoặc là lướt trên cáp treo ngắm vịnh từ trên cao, dạo chơi vườn Nhật trên đỉnh Ba Đèo, để lạc bước vào thế giới vô cùng kỳ thú của Alice ở xứ sở diệu kỳ, trong không gian “Lễ hội ánh sáng” kéo dài đến tận 14/2. Chưa hết nhé, ngay cạnh đó là công viên chủ đề Dragon Park với hơn 30 trò chơi mạo hiểm đều thuộc top đầu thế giới, khó tín đồ nào có thể bỏ qua cho được.

Nhưng tất cả những hấp dẫn trên có lẽ chưa khiến du khách “wow” như tin vui này: suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách trẻ em có chiều cao dưới 1m30 sẽ được tặng ngay vé cáp treo và vé vào cửa Dragon Park. Tổng trị giá quà tặng lên tới 400.000 đồng.

Được xem hội hoa xuân, thưởng thức những show nghệ thuật đẳng cấp, lại còn có quà tặng lớn để cả nhà cùng vui chơi đã đời, phải nói là độ chịu chơi của Hạ Long dịp Tết này đang dẫn đầu các điểm đến.

PV

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa