Hơn 2500 VĐV tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2018

Chủ nhật, 21/10/2018 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 21/10, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm đã diễn ra Giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2018 với hơn 2500 vận động viên tranh tài.

Báo Công luận
 Vận động viên chạy qua đường Hùng Vương. Ảnh: PV

Giải chạy Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2018 (Hanoi Heritage International Marathon) là sân chơi được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp, đối tượng trải dài từ chuyên, bán chuyên tới không chuyên.

Giải do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Công ty Truyền thông DHA tổ chức nhằm kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân, kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô, nhằm phát triển phong trào luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe cho mọi tầng lớp người dân Việt Nam, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế. Đây là lần đầu tiên một giải marathon mang tầm quốc tế được tổ chức trên hành trình qua các phố cổ Hà Nội.

Ông Đỗ Chí Nghĩa, Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, giải marathon sẽ là tiền đề để hình thành thêm một hình thức tập luyện cho đông đảo người dân Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, việc tổ chức mang tầm cỡ quốc tế sẽ là cơ hội để quảng bá du lịch cho Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Theo PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đức Hương Anh, đơn vị sáng lập nên đường đua đánh giá, với bề dày lịch sử của mình nhưng TP Hà Nội lại chưa có đường chạy Marathon, trong khi rất nhiều Thủ đô lớn trên thế giới đều có giải marathon lâu đời và thường niên.

“Việc tổ chức giải marathon lần này để giúp các VĐV cũng như cũng như mỗi người dân Thủ đô có thể tự hào với một giải chạy marathon thực sự, mang tính di sản Thủ đô. Ngoài ra, sẽ thúc đẩy tinh thần luyện tập thể dục thể thao cho đông đảo thanh niên Việt Nam”, PGS.TS Nguyễn Trí cho biết.

Tham dự giải, hơn 2.500 VĐV đã tranh tài tại bốn cự ly gồm 42 km (Full Marathon), 21km (Half Marathon), 10 km và 5 km. Các cự ly có lộ trình qua nhiều địa điểm, công trình kiến trúc lớn của Hà Nội như khu phố cổ, Hồ Gươm, Hồ Tây, cầu Long Biên.

Báo Công luận
 Ban tổ chức trao giải cho các VĐV. Ảnh: PV

Kết quả chung cuộc: 

Cự ly 10km nữ: Nhất - Lê Thị Lan (0:41:07), Nhì - Nguyễn Thị Thu Hà (0:43:17); Ba - Đinh Thị Anh Đào (0:43:36). Cự ly 10km nam: Nhất - Nguyễn Trung Cường (0:34:28); Nhì - Đào Minh Trí (0:35:52); Ba - Nong Chuyen (0:39:10). Cự ly 21km nữ: Nhất - Nguyễn Thị Oanh (1:21:32), Nhì - Lò Thị Thanh (1:21:50), Ba - Quách Thị Tuyết (1:36:36). Cự ly 21km nam: Nhất - Đỗ Quốc Luật (1:16:20); Nhì - Lê Trung Đức (1:16:22); Ba - Nguyễn Quốc Anh (1:16:29). Cự ly 42km nữ: Nhất - Phạm Thị Huệ (2:51:54); Nhì - Phạm Thị Hồng Lệ (2:54:24); Ba - Lèo Thị Tình (3:12:57). Cự ly 42km nam: Nhất - Hà Văn Nhật (2:51:54), Nhì - Nguyễn Tiến Hùng (2:53:57), Ba - Huỳnh Thái Lộc (3:07:45).

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức Giải Marathon quốc tế “Di sản Hà Nội 2018” đã trích 50 triệu đồng tặng Quỹ “Vì một trái tim khỏe” của Bệnh viện Tim Hà Nội.

P.V

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí