Jenny Kim – Người đẹp Hàn Quốc đăng quang, Khánh Phương- Việt Nam dừng ở Top 25

Thứ bảy, 02/12/2017 11:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Jenny Kim đại diện Hàn Quốc đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2017, trong khi thí sinh Việt Nam Khánh Phương dừng chân ở top 25.

Báo Công luận

Jenny Kim nhận số tiền thưởng 30.000 USD từ ban tổ chức.

Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 (Miss Supranational 2017) vừa kết thúc tại Ba Lan ngày 1/12 (giờ địa phương) với sự tham gia của 66 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Hoa hậu Hàn Quốc, Jenny Kim, là người chiến thắng.

Tân hoa hậu năm nay 23 tuổi, cao 1m73 m và đang là người mẫu ở Hàn Quốc. Cô đạt giải á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2015. Năm 2016, cô được bổ nhiệm là Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc. Người đẹp đã trắng tay ở Miss Universe 2016.

Báo Công luận
Chiến thắng của Jenny Kim vì thế mang ý nghĩa lịch sử về nhan sắc với quốc gia Hàn Quốc. 
Báo Công luận

 Ngôi Á hậu 1 thuộc về người đẹp Tica Martinez của Colombia (thứ hai từ phải sang). Á hậu 2 là đại diện Romania - Bianca Tirsin (thứ hai từ trái sang). Á hậu 3 người Ethiopia - Bitaniya Yosef (phải). Á hậu 4 thuộc về đại diện Puerto Rico - Larissa Santiago (trái).

Báo Công luận

 Năm 2015, Jenny Kim tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và giành ngôi Á hậu 1. Năm 2016, cô được chọn làm đại diện dự thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Báo Công luận

Người đẹp 24 tuổi tiếp tục được cử đi thi Hoa hậu Siêu quốc gia. 

Báo Công luận

Jenny Kim đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc có thí sinh giành ngôi hoa hậu ở một kỳ thi nhan sắc quốc tế. 

Báo Công luận

 Vóc dáng của Hoa hậu Siêu quốc gia 2017.

Báo Công luận
 
Báo Công luận

Trang phục dân tộc của Jenny Kim tại Miss Supranational 2017.

Đại diện Việt Nam - Khánh Phương - vào Top 25 nhờ được khán giả bình chọn nhiều nhất trên Facebook. Khánh Phương từng là á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Cô có mặt tại cuộc thi từ cuối tháng 11. Khánh Phương sinh năm 1995, cao 1,68 m và đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Nha Trang.

Báo Công luận

Đại diện Việt Nam Khánh Phương dừng ở top 25. Cô lọt top nhờ lượng bầu chọn của khán giả qua Facebook.

Báo Công luận

Khánh Phương của Việt Nam dừng lại ở Top 25. 

Miss Supranational là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức từ năm 2009 bởi Hiệp hội Làm đẹp thế giới ở Panama. Cuộc thi thường được tổ chức vào dịp cuối năm tại Ba Lan. Ấn Độ là nước giành chiến thắng nhiều nhất với hai đại diện năm 2014 và 2016. Miss Supranational được đánh giá là một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss International và Miss Grand International.

Đắc Nguyên

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí