Hà Tĩnh bàn phương án tổ chức thờ tự tại Văn Miếu Hà Tĩnh

Chủ nhật, 15/10/2017 08:29 AM - 0 Trả lời

Sáng nay (13-10), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh và UBND Thành phố Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội nghị bàn phương án bài trí thờ tự nội thất nhà bái đường và chọn danh nhân thờ tự, sử dụng câu đối hoành phi trong khu di tích Văn miếu Hà Tĩnh.

 

Báo Công luận
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh phát biểu tại Hội nghị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trunng Dũng và Chủ tịch UBND T.P Hà Tĩnh cùng tham gia chủ trì hội nghị. Các Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng hải; Giáo sư Đặng Văn Bài – nguyên Cục trưởng Cục Di sản; Trần Lâm Biền – Nhà nghiên cứu Di sản văn hóa; Nguyên Bí thư Tỉnh ủy  Trần Quốc Thại; Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Tiến sĩ Đặng Duy Báu; đại diện một số sở, ban ngành cấp tỉnh và các nhà nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia đến  tham dự.

Công trình Văn Miếu Hà Tĩnh được xây dựng trên cánh đồng Đông Lỗ, phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) có diện tích 1,67ha, với  mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng. Công trình được xây dựng từ cuối năm 2014 bằng nguồn vốn ngân sách và đóng góp xã hội hóa. Đến nay, nhiều hạng mục như 4 cổng phụ, nhà đại bái, hồ bán nguyệt, tứ trụ tam quan, tả vu, hữu vu và một số hạng mục phụ trợ làm điểm nhấn đã được xây dựng hoàn thành cơ bản.Để sớm đưa di tích vào hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, UBND thành phố Hà Tĩnh đã nhiều lần tổ chức  lấy ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu văn hóa và cán bộ, nhân dân trên địa bàn nhằm xây dựng phương án bài trí thờ tự tại khu di tích Văn miếu.

Báo Công luận
Giáo sư Đặng Văn Bài – Nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa:“Các danh nhân được chọn đúc tượng thờ tự tại gian chính nhà bái đường là những đại diện tên tuổi có công lao to lớn góp phần tôn  vinh đạo học của Hà Tĩnh” 

Sáng ngày 13-10, sau khi tham quan thực địa không gian, kiến trúc khu dic tích Văn miếu và báo cáo các phương án tổ chức thờ tự của UBND Thành phố Hà Tĩnh, các đại biểu, chuyên gia nghiên cứu văn hóa đã có nhiều ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với các phương án bái trí thờ tự tại gian chính nhà Bái đường: sẽ chọn thờ long ngai, bài vị  Khổng tử;  đúc tượng đồng thờ tự 5 vị danh nhân gồm Chu Văn An; Nguyễn Huy Oánh;  Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp và Đại thi hào Nguyễn Du. Trong đó, mỗi vị danh nhân có một câu đối kèm theo 6 Hoành phi Hán Nôm (Hiền tài quốc gia chi nguyên khí; Chí tất thành; Nhân vi bản; Đức lưu quang; Vạn thế sư biểu; Đức bị nhân toàn).

Báo Công luận
 Nhà văn Đức Ban- nguyên giám đốc sở VHTT&DL: “ Tổ chức bài trí thờ tự, cần quan tâm không gian  sinh hoạt Văn hóa cộng đồng góp phần phục hồi, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh xưa và nay”.

 Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh: Tên công trình đã được xác  định trước khi lập dự án; Phương án lựa chọn các danh nhân  thờ tự trong khu di tích Văn miếu được thông qua  tại hội nghị này là kết quả trưng cầu ý kiến của các cơ quan chuyên ngành, các nhà nghiên cứu văn hóa và cán bộ nhân dân trên địa bàn.  Văn miếu nên thờ Khổng tử tượng và các bậc hiền tài đã có công lao làm rạng rỡ truyền thống đạo học của người Hà Tĩnh. Đề nghị Thành phố  tranh thủ các chuyên gia Di sản văn hóa, nghiên cứu thêm việc sắp xếp vị trí các  hạng mục công trình hồ bán nguyệt, cổng chính sao cho hợp lý , hài hoà với không gian kiến trúc của di tích.

Báo Công luận
Tiến sĩ  Đặng Duy Báu- Nguyên Bí thư Tỉnh ủy: “Lựa chọn danh nhân thờ tự tâm linh phát tiêu biểu nhằm tôn vinh đạo học của người Hà Tĩnh, phát huy giá trị giáo dục truyền thống văn hóa của quê hương, đất nước”. 

 Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Văn miếu là nơi lưu danh các bậc hiền tài, điểm nhấn tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của đất Thành Sen. Văn miếu Hà Tĩnh được trùng tu, tôn tạo phục hồi  sẽ  góp phần bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất Thành Sen địa linh nhân kiệt. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ ghi chép, tập hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu và phối hợp với UBND Thành phố Hà Tĩnh hoàn chỉnh báo cáo để  trình Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.

Báo Công luận
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng kết luận Hội nghị

Ông cũng lưu ý Thành phố Hà Tĩnh cần  tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường khuôn viên di tích; tiếp tục kêu gọi xã hội hóa, trồng phát triển thêm cây xanh; Nghiên cứu, tổ chức thờ tự phải quan tâm không gian sinh hoạt cộng đồng, đường vào di tích, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của các tầng lớp nhân dân vừa có ý nghĩa góp phần giáo dục  truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Quang Sáng

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa