Hấp dẫn tranh tài tại lễ hội vật Làng Sình

Chủ nhật, 25/02/2018 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đã trở thành thông lệ truyền thống, cứ mồng 10 Tết hằng năm, lễ hội vật Làng Sình lại được khai hội, thu hút đông đảo thanh thiếu niên khắp nơi về tham dự.

Sáng ngày 25/2, (nhằm ngày 10 Tết) tại khu vực đình làng Lại Ân (còn gọi làng Sình), (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức hội vật truyền thống.

Báo Công luận
Lễ hội Vật làng sình thu hút đông đảo "nam thanh nữ tú" tham gia. 

Hội vật thu hút đông đảo các thanh thiếu niên từ khắp tỉnh về tham dự, người nào có khả năng, đầy đủ sức khỏe và có phẩm chất đạo đức tốt đều có thể được lên sới vật. Hội vật làng Sình về cơ bản cũng áp dụng theo nguyên tắc của luật thi đấu vật thông thường. Hội vật gồm các giải thiếu niên (độ tuổi từ 12 đến 16) và giải thanh niên (từ 17 tuổi trở lên). Các đô vật thiếu niên muốn ghi danh vào trong phải giành chiến thắng trước 2 đối thủ, còn đô vật thanh niên phải thắng liên tiếp 3 đối thủ.

Báo Công luận
Các thế vật hấp dẫn đa dạng thu hút người xem. 

Muốn giành chiến thắng, các đô vật phải đánh bại đối thủ với đòn đánh "lấm lưng, trắng bụng" (nghĩa là một phần hoặc cả hai phần lưng của đối phương phải lấm đất, bụng ngửa lên trời). Nếu vượt qua vòng đấu loại, các đô vật sẽ bước vào vòng bán kết. Ở vòng bán kết, các đô vật phải vượt qua 1 đối thủ nữa mới lọt được vào vòng chung kết.

Báo Công luận
Muốn chiến thắng, các đô vật phải đánh bại đối thủ bằng đòn đánh "lấm lưng trắng bụng". 

Tương truyền, hội vật làng Sình xuất hiện cách đây đã hơn 400 năm và được xem như hội võ lớn nhất và cổ xưa nhất ở xứ Đàng Trong xưa. Hội vật chú trọng tinh thần thượng võ, ngoài yếu tố tâm linh như mong cho dân khỏe, làng yên, mưa thuận gió hòa, hạnh phúc đến với mọi người còn là một hoạt động vui, khỏe có ích, kích thích đến việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí đối với lớp thanh niên hiện nay.

Các đô vật chủ yếu người xã Phú Mậu. Ngoài ra, còn có các đô vật thanh niên đến từ làng vật Thủ Lễ (huyện Quảng Điền), thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc…

Báo Công luận
 Dù thời tiết không được đẹp nhưng vẫn thu hút rất nhiều đô vật và người xem cùng tham gia.

Tham gia lễ hội, ngoài giải thưởng và thành tích các thanh niên còn được giao lưu, rèn luyện sức khỏe, được hòa chung trong không khí vui tươi của ngày Tết Nguyên đán.

Hữu Tin 

Tin khác

Hoa sơn tra đua nhau bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

Hoa sơn tra đua nhau bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

(CLO) Cánh rừng sơn tra ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang đua nhau bung nở rực sáng khắp các bản làng. Từ thung lũng đến triền núi đều được bao phủ một lớp màu trắng muốt như điểm tô thêm bức tranh đa sắc màu của miền núi rừng Tây Bắc.

Đời sống văn hóa
Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi của người Ấn Độ tại Hà Nam

Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi của người Ấn Độ tại Hà Nam

(CLO) Tối 28/3, tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình biểu diễn dân gian Holi.

Đời sống văn hóa
Hàng nghìn người tham dự lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

Hàng nghìn người tham dự lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

(CLO) Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng diễn ra tại chùa Quán Thế Âm trong 4 ngày từ 26 đến 29/3.

Đời sống văn hóa
Tôn vinh những cống hiến của các nghệ nhân, nghệ sỹ TP Hồ Chí Minh

Tôn vinh những cống hiến của các nghệ nhân, nghệ sỹ TP Hồ Chí Minh

(CLO) Tối 28/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ tôn vinh Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2024”.

Đời sống văn hóa
Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

(CLO) Dàn nhạc Trẻ Thế giới và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển, đỉnh cao.

Đời sống văn hóa