Ca sĩ Tân Nhàn ra mắt album "Níu dải lụa đào" và 2 MV về dòng nhạc dân gian

Thứ hai, 17/12/2018 07:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Buổi lễ giới thiệu album CD “Níu dải lụa đào” cùng 2 MV dòng nhạc dân gian của ca sĩ Tân Nhàn đã được diễn ra chiều 16/12, tại Hà Nội. Sự kiện được coi là “cuộc chơi” lớn của nữ ca sĩ tên tuổi này với âm nhạc truyền thống.

Sự kiện: album

Báo Công luận
Tân Nhàn - nữ ca sĩ gắn "thương hiệu" với dòng âm nhạc dân gian. Ảnh: NV

 

Ca sĩ Tân Nhàn cho biết, từ lâu đã ấp ủ mong muốn thực hiện một sản phẩm nguyên mẫu những bài dân ca cổ của các nghệ nhân xưa. Đó là lý do cô phải mất hơn 2 năm để tìm hiểu, học hát các bài dân ca cổ qua những nghệ nhân nổi tiếng.

Việt Nam có rất nhiều loại hình âm nhạc truyền thống, như hát then, hát xẩm, quan họ, ca trù,… đó là nguồn di sản quý báu mà ông cha giữ gìn, lưu truyền. Khi đã bén duyên với dòng nhạc dân gian, tôi đã có mong ước muốn làm một điều gì đó đóng góp cho việc giữ gìn âm nhạc truyền thống của dân tộc. Nhưng để làm được điều đó không dễ, không phải cứ muốn mà được. Tôi đã phải tìm hiểu và thuyết phục rất nhiều nghệ nhân cho theo học. Với tôi, đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn là cơ hội để tầm sư học đạo, hiểu hơn các giá trị truyền thống của ông cha.

 

Báo Công luận
Album "Níu dải lụa đào" là "cuộc chơi" lớn của ca sĩ Tân Nhàn với âm nhạc truyền thống. Ảnh: HNM

Và album “Níu dải lụa đào” được Tân Nhàn thực hiện trong 2 năm, gồm các làn điệu chèo cổ, quan họ, xẩm, hát văn, đó là: “Đào liễu”, “Duyên phận phải chiều”, “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa”, “Tương phùng tương ngộ”, “Lúng liếng”, “Ngồi tựa song đào”, “Mục hạ vô nhân”, “Cô đôi thượng ngàn”.

Bên cạnh đó, ca sĩ Tân Nhàn còn cho ra mắt 2 MV với hai bài hát văn được thực hiện nguyên mẫu từ những ca khúc cổ, đó là “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa”“Cô đôi thượng ngàn”. Để thực hiện tốt ca khúc, Tân Nhàn phải nhờ nghệ nhân hát văn nổi tiếng - NSƯT Đình Cương thị phạm.

Cô chia sẻ, hát những tác phẩm dân gian cổ rất khác với cách hát dân gian truyền thống, bởi người ca sĩ không được phép “phiêu” theo cảm xúc cá nhân mà phải thực hiện đúng khuôn mẫu trong từng nhịp, phách hay ở kỹ thuật “nảy hạt”.

Album “Níu dải lụa đào” không để bán mà để tặng cho những khán giả yêu thích dòng nhạc dân gian. Tôi mong muốn lan toả nhiều hơn giá trị âm nhạc của dân tộc tới đông đảo công chúng. Vậy nên, ai muốn có sản phầm này có thể đăng ký trên fanpage của tôi. Nếu ai đó có tấm lòng với âm nhạc dân gian, có thể chia sẻ với tôi và các đồng nghiệp, đóng góp vào quỹ của CLB 'Ngôi sao nhỏ' dành cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhưng yêu thích học âm nhạc dân tộc”, ca sĩ Tân Nhàn bày tỏ.

Báo Công luận
Ca sĩ Tân Nhàn. Ảnh: NV

Năm 2013, ca sĩ Tân Nhàn đã phát hành album “Yếm đào xuống phố”, kết hợp làn điệu chèo với phần phối khí nhạc jazz do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng thực hiện. Album gây tiếng vang trong giới nghệ thuật và được đề cử giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm 2013. Tân Nhàn cho biết, đó là con đường dài để cô thực hiện lưu giữ sản phẩm âm nhạc truyền thống trong đời sống đương đại.

Sau các dự án âm nhạc vừa cho ra mắt, ca sĩ Tân Nhàn đang lên kế hoạch thực hiện một liveshow về riêng dòng nhạc dân gian với ý tưởng biểu diễn những bài dân ca cổ kết hợp với dàn nhạc giao hưởng. Liveshow sẽ diễn ra vào đầu năm 2019…

PV

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa