Canon PhotoMarathon 2018: Sống với điều mình yêu

Chủ nhật, 16/09/2018 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc thi Ảnh sáng tác nhanh lần thứ XIII do Canon Marketing Vietnam tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM vào ngày 20/10 và tại Hà Nội vào ngày 27/10 tới đây.

Như thông lệ, thí sinh đoạt giải đặc biệt sẽ được tài trợ một suất tham gia Canon PhotoMarathon Asia Championship 2019 tại Nhật Bản, tranh tài cùng 16 đối thủ khác để có cơ hội vinh danh tên tuổi khắp châu Á với giải thưởng lên đến 5.000 USD.

Cuộc thi sẽ lần lượt diễn ra tại 2 thành phố vào ngày 20/10 tại SVĐ Hoa Lư tại TP.HCM và ngày 27/10 tại Cung thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm). Cuộc thi dành cho tất cả thí sinh trên 6 tuổi thuộc mọi quốc tịch đang cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Báo Công luận
 Cuộc thi Canon PhotoMarathon 2017 ở Việt Nam. Ảnh: mediaonlinevn.com

Với thông điệp “Sống với điều mình yêu” và hình ảnh chủ đạo được kết hợp từ nhiều bức ảnh thể hiện qua nhiều lăng kính đa dạng về đất nước con người Việt Nam, Canon PhotoMarathon 2018 hy vọng rằng tất cả mọi người đều có thể bày tỏ tình yêu và góc nhìn của mình về cuộc sống xung quanh thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh. Tất cả các bức ảnh được ghi lại trong quá trình sáng tác của thí sinh 12 năm qua đều được BTC lưu giữ cho những dự án tương lai, thể hiện một Việt Nam đang phát triển đầy sức sống và đa chiều.

Sau 12 năm tổ chức, Canon PhotoMarathon đến nay đã trở thành ngày hội nhiếp ảnh ảnh lớn nhất, trở thành bệ phóng cho những tài năng nhiếp ảnh. Ông Hiroshi Yokota – Tổng Giám đốc Canon Marketing Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi PhotoMarathon đã trở thành một sự kiện đáng được mong đợi nhất trong cộng đồng nhiếp ảnh tại châu Á, đặc biệt là Việt Nam với số lượng thí sinh thuộc hàng kỷ lục so với các nước trong khu vực. Cuộc thi này sẽ luôn được duy trì không chỉ để nuôi dưỡng tình yêu nhiếp ảnh mà còn phổ biến rộng rãi nghệ thuật này trong cộng đồng”.

Canon PhotoMarathon vẫn luôn tạo ra được điểm thu hút khác biệt, đã lan tỏa hơn một thập niên qua. Đó chính là hình thức thi đấu độc đáo vì chủ đề dự thi luôn được giữ bí mật, chỉ công bố trong ngày nhằm tạo ra những điểm thú vị lôi cuốn mọi thí sinh thử thách bởi áp lực thời gian để sáng tạo ra các khoảnh khắc độc đáo, ấn tượng nhất. Minh chứng rõ nét nhất là số lượng người tham gia đăng ký hằng năm ngày càng tăng với thống kê là 11.000 người và hơn 5.000 bức ảnh gửi đến cuộc thi trong năm 2017.

Cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Canon PhotoMarathon tại mỗi thành phố chỉ diễn ra trong một ngày sẽ tạo ra nhiều áp lực thú vị với các thí sinh tham dự. Đó chính là những đọc lực cơ bản giúp khám phá tài năng, vượt lên chính mình do tính thử thách của chủ đề kết hợp với trí sáng tạo nhằm ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống và cảnh đẹp của Việt Nam trong một khoảng thời gian ấn định.

Năm nay, Ban Tổ chức cũng chấp nhận hình ảnh chụp từ Drone (thiết bị bay có khả năng chụp ảnh), Action Camera (máy quay hành trình), nhưng không nhận ảnh dự thi chụp bằng điện thoại di động. Thí sinh có thể tham dự một trong 3 chủ đề của từng phần thi. Mỗi chủ đề sẽ có 3 giờ để sáng tác và nộp bài dự thi. Từ đó, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn những bức ảnh ấn tượng nhất dựa theo các tiêu chí bám sát chủ đề, ý tưởng sáng tạo và đáp ứng tốt những yêu cầu cơ bản trong nhiếp ảnh về bố cục, ánh sáng và màu sắc.

Ban Giám khảo cuộc thi 2018 sẽ có 4 thành viên bao gồm đại diện BTC (Tổng Giám đốc Canon Marketing Việt Nam Hiroshi Yokota) cùng 3 nhiếp ảnh gia tên tuổi và uy tín trong cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam là Hà Kin, Hải Thanh và Trần Tuấn Việt.

Từ ngày 4/9/2018, cuộc thi chính thức nhận đăng ký tại địa chỉ: www.canon.com.vn/photomarathon. Truy cập ngay để tìm hiểu những thông tin về cuộc thi và các hoạt động hấp dẫn bên lề. 

B.V

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa