Đàm Vĩnh Hưng mở đầu "phát pháo" 2018 bằng Album và MV mới ngay tại biệt thự triệu đô

Thứ tư, 18/04/2018 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/4, tại TP.HCM, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi ra mắt album mới thật ấn tượng cùng với việc ký tặng cho fan tại căn biệt thự riêng triệu đô của anh!

"Yêu tận cùng, đau tận cùng" là album mở đầu cho loạt album Đàm Vĩnh Hưng  sẽ trình làng trong năm 2018.

Báo Công luận
Các nghệ sỹ đến chúc mừng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. 
Nam ca sỹ chia sẻ rằng để bắt kịp xu hướng âm nhạc Việt hiện tại, anh đã bỏ thời gian nghiên cứu để tìm hiểu các bài hát của nhiều ca sỹ tại sao lại thu hút người yêu nhạc, lý do trở thành “hit”. Tuy là đàn anh kỳ cựu trong nghề, nhưng anh không cho phép mình "ngủ quên trong chiến thắng", mà phải biết cách để tự thay đổi bản thân để theo kịp với thị trường âm nhạc sôi động.

"Trong điều kiện nhạc Việt phát triển mạnh mẽ như hiện tại, nếu để khán giả đợi quá lâu có thể ca sĩ sẽ bị quên ngay lập tức, nên khi tập hợp được 1 số bài hát có ý tưởng xuyên suốt là Hưng bắt tay vào thu âm luôn. Hưng tập hợp chỉ khoảng 5 bài/album là do thường trong 1 album, chỉ có khoảng 1-2 bài có khả năng thành “hit”và được khán giả nhớ mà thôi", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Mr. Đàm bật mí MV và album cùng tên "Yêu tận cùng, đau tận cùng" sẽ mang màu sắc khác biệt so với các album trước đây. Anh hào hứng kể quá trình vào phòng thu những lúc nửa đêm về sáng để có những bản thu âm vừa ý… Anh tiết lộ ca khúc chủ đề "Yêu tận cùng, đau tận cùng" được thực hiện đến 5 phiên bản khác nhau để chọn ra version mà theo anh là "không thể nào đau hơn khi nghe". Riêng phần hình ảnh được nam ca sỹ đầu tư kỹ lưỡng khi cất công qua tận Santorini, nơi mệnh danh là đảo thiên đường của Hy Lạp.

Được biết  MV "Yêu tận cùng, đau tận cùng" được hoàn thành trước Tết Ất Dậu 2018. Anh cho biết, lý do chọn nhà riêng để tổ chức buổi ra mắt là do muốn không khí gần gũi và mọi người có thể thân thiết với nhau hơn.

Báo Công luận
Đông đảo Fan hâm mộ đến chung vui cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. 
Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng trong MV cũng khiến nhiều người... nghi ngờ trước ngoại hình không tuổi của nam nhân vật chính. Trước ý kiến cho rằng trông anh như trai 20, Mr. Đàm cho biết: "Làm nghệ thuật, nghệ sỹ cho phép mình... không có tuổi, mà Hưng thì luôn thích mình lúc nào cũng trẻ trung trong mắt fan". Những trang phục thực hiện cho bìa Album được Đàm Vĩnh Hưng “để dành” rất lâu, anh không dám bận chúng đi bất kỳ sự kiện nào vì sợ cũ, phải đến dịp ra mắt anh mới dám khoe bộ đồ của bìa album.

Bên cạnh bài hát chủ đề, Đàm Vĩnh Hưng cũng hát tặng khán giả các bài hát khác, trong đó, bài hát mà anh cũng rất tâm đắc và thích là “Vì sao em xa anh”. Ca khúc này được anh ưu ái làm thành 2 phiên bản là ballad và remix. "Vì sao em xa anh" là ca khúc "đáp trả" cho người tình âm nhạc của Hưng sao lại có thể nói "Người hãy quên em đi", Mr. Đàm dí dỏm nói.

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ về dự án âm nhạc sau album "Yêu tận cùng, đau tận cùng" và kế hoạch thực hiện một bộ phim điện ảnh. Vào tháng 6 này, anh sẽ tiếp tục là người tiên phong khi tổ chức họp báo giới thiệu album tại một vùng biển tuyệt đẹp.

Bên cạnh giới truyền thông, buổi họp báo còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thân thiết với Mr. Đàm như ca sĩ Vũ Hà, Ngọc Thanh Tâm, La Quốc Hùng và các nhạc sĩ góp mặt trong album..

Đặc biệt, Dương Triệu Vũ gây bất ngờ khi mạnh tay chi 100 triệu để mua album "Yêu tận cùng, đau tận cùng" ủng hộ người anh, người bạn tri kỷ của mình.

Album "Yêu tận cùng, đau tận cùng" gồm 5 bài

1.      Yêu tận cùng, đau tận cùng – Văn Thiên Hạnh

2.      Thế là hết – Đỗ Đình Phúc

3.      Vì sao em ra đi – Hùng Quân

4.      Dạ khúc gió – Nguyễn Ngọc Thắng

5.      Vì sao tôi yêu – Văn Thiên Hạnh

Link MV: http://pnot.pw/v-3938938

 

Hiền Vũ

Tin khác

Du khách khám phá không gian trưng bày thổ cẩm Xí Thoại

Du khách khám phá không gian trưng bày thổ cẩm Xí Thoại

(CLO) Chiều 20/4, tại Hà Nội, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với đơn vị du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức giới thiệu về làng nghề thổ cẩm Xí Thoại, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đời sống văn hóa
Tác giả bộ truyện 'Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh' giao lưu với độc giả Việt Nam

Tác giả bộ truyện 'Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh' giao lưu với độc giả Việt Nam

(CLO) Ngoài yếu tố giải trí, bộ truyện "Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh" có thể xem là sổ tay hướng dẫn cho các bé gái và thiếu nữ cách ứng xử văn minh và cởi mở trước các vấn đề trong cuộc sống.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề 'Thế giới tôi đọc'

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề "Thế giới tôi đọc"

(CLO) Ngày 20/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 với chủ đề "Thế giới tôi đọc" do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đời sống văn hóa
57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

(CLO) Ngày 20/4, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể 57 cây chè cổ Shan tuyết ở tiểu khu bản Ôn, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu).

Đời sống văn hóa