Nhà hát Tuổi trẻ tham dự Hội thảo nghệ thuật biểu diễn quốc tế dành cho người khuyết tật tại Ấn Độ

Thứ bảy, 18/11/2017 16:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thực hiện chương trình hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Hiệp hội Học thuật nghệ thuật biểu diễn và Quy phạm Diễn xuất Ấn Độ, từ ngày 9-14/11/2017, đoàn đại biểu Nhà hát Tuổi trẻ và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tham dự Hội thảo Nghệ thuật biểu diễn Quốc tế dành cho Người khuyết tật - SAMBHAV 2017 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quan hệ Văn hóa New Delhi, Ấn Độ.

Báo Công luận
 Đại biểu các nước tham dự sự kiện (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ cung cấp)

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức liên tục trong 12 năm qua, Nhà hát Tuổi trẻ đồng thời là Thành viên Hiệp hội Sân khấu Quốc tế dành cho khán giả trẻ (Trung tâm ASSITEJ Việt Nam) được mời tham gia sự kiện từ năm 2012 và đã cùng ban tổ chức ký kết chương trình hợp tác hành động giữa hai bên nhằm thúc đẩy sự phát triển nghệ thuật trong cộng đồng cũng như sự hòa nhập của người khuyết tật trong xã hội.

Sự kiện SAMBHAV 2017 lần này quy tụ các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và các nghệ sĩ khuyết tật đến từ 22 tổ chức của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ: Ấn Độ, Anh, Nga, Australia, Thái Lan, Kenya, Uzbekistan, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Iran, Indonesia, Myanmar, Việt Nam,... với mục đích giao lưu, hợp tác văn hóa, thảo luận về các biện pháp giúp đỡ hỗ trợ những người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em khuyết tật có thể hòa nhập, phát triển toàn diện trong xã hội thông qua nghệ thuật.
Đoàn đại biểu Nhà hát Tuổi trẻ đã tham gia tích cực các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện SAMBHAV 2017, qua đó đóng góp ý kiến, trình bày và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong các hoạt động nghệ thuật dành cho người khuyết tật và đối tượng khán giả trẻ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, tham gia hội thảo về nghệ thuật biểu diễn, diễn đàn hợp tác quốc tế, triển lãm hội họa, nghệ thuật thủ công mỹ nghệ, tham gia biểu diễn hai tiết mục “Xuân quê hương” và “Đưa cơm cho mẹ đi cày” do nghệ sỹ khiếm thị Nguyễn An Như đệm đàn tranh và thổi sáo, nhận được sự cổ vũ và tình cảm tốt đẹp của đông đảo khán giả và đại biểu đến từ các nước.
Trong những năm qua, Nhà hát Tuổi trẻ là đơn vị luôn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, các diễn đàn hợp tác trong khu vực và quốc tế nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với mọi đối tượng trong xã hội, giới thiệu những chương trình đặc sắc với mục đích góp phần nâng cao thẩm mỹ của công chúng, tôn vinh các giá trị nhân văn.

PV

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa