Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần lễ Sách hay lần thứ 12

Chủ nhật, 21/10/2018 07:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/10, tại Đường sách TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Sách hay lần thứ 12, sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 27/10/2018.

Báo Công luận
 Độc giả hào hứng tham dự Tuần lễ Sách hay lần thứ 12. Ảnh: PV

Từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2009, đến nay, Tuần lễ Sách hay đã bước sang lần tổ chức thứ 12. Sự kiện được tổ chức tại ba địa điểm: Nhà sách Tổng hợp 1 (62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1), Nhà sách Tổng hợp 2 (86 - 88 Nguyễn Tất Thành, Quận 4) và Gian hàng M01 (Đường sách TP.HCM, Nguyễn Văn Bình, Quận 1).

Báo Công luận

Một số đầu sách mới được giới thiệu trong Tuần lễ Sách hay lần thứ 12. Ảnh: PV 

Năm nay, Tuần lễ Sách hay lần thứ 12 sẽ ra mắt bạn đọc 41 ấn phẩm mới ở nhiều thể loại khác nhau, giúp bạn đọc có thêm nhiều lựa chọn để có được nhiều đầu sách hay, bổ ích, phù hợp với thị hiếu. Có thể kể tên một vài tựa sách tiêu biểu: Nghìn năm bia miệng (Huỳnh Ngọc Trảng - Trương Ngọc Tường), Chuyện về ứng xử văn hóa (Phạm Phương Thảo), Nguyễn Hiến Lê - con người và tác phẩm (nhiều tác giả), Bóng chiều quê (Trần Bảo Định), Lòng người - Kokoro (Natsume Soseki - Đặng Lương Mô dịch), bộ sách dẫn luận ngắn mua bản quyền của Oxford về logic học, quan hệ nhân quả, về chủ nghĩa hiện sinh…

Báo Công luận
Ba tác giả trẻ tại chương trình giao lưu “Người trẻ viết gì về cuộc sống?!”. Ảnh: PV 

Ngay sau lễ khai mạc, với mong muốn tạo không gian giao tiếp thân thiện, gần gũi giữa bạn đọc và các tác giả, Tuần lễ Sách hay lần thứ 12 còn diễn ra chương trình giao lưu với chủ đề “Người trẻ viết gì về cuộc sống?” giữa 3 tác giả trẻ: Thái Cường, Kai Hoàng và Hoàng Khánh Duy. Cả ba tác giả đều vừa có tác phẩm được xuất bản, gồm: Những đô thị buồn (Kai Hoàng), Cỏ dại (Hoàng Khánh Duy) và Gam lam không thực (Thái Cường). Tại buổi giao lưu, các tác giả đã cùng nhau chia sẻ về hành trình đến với văn chương, về quá trình hình thành tác phẩm cũng như những trăn trở trong thời gian tới đối với văn chương và cuộc sống.

Ngoài buổi giao lưu với ba tác giả trẻ, trong khuôn khổ Tuần lễ Sách hay lần thứ 12 còn diễn ra buổi giao lưu với tác giả Phạm Phương Thảo nhân dịp ra mắt tác phẩm mới: Chuyện về ứng xử văn hóa. Buổi giao lưu sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ, thứ Sáu ngày 26/10 tại Đường sách TP.HCM.

P.V

Tin khác

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng 19/4 (tức ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đại diện già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đời sống văn hóa
12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

(CLO) Hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò tổ chức công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

(CLO) Triển lãm “Kỷ niệm và Trải nghiệm: 100 Tác phẩm Nghệ thuật từ Họa sĩ Văn Chiến” sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2024 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải là lễ hội dân gian truyền thống đặc trưng của ngư dân vùng ven biển, nhằm thể hiện lòng thành của ngư dân tạ ơn biển cả.

Đời sống văn hóa