Tác giả Dũng Phan: “Người trẻ luôn luôn yêu sử Việt”

Thứ hai, 26/06/2017 10:51 AM - 0 Trả lời

Đó là lời khẳng định của tác giả trẻ Dũng Phan trong ngày ra mắt cuốn sách “Sử Việt - 12 khúc tráng ca” vào ngày 25/6 vừa qua. Hơn 500 bạn trẻ yêu sử đã có mặt tại hội trường BKHUP Co - Working Space (Hà Nội) trong sự kiện ra mắt cuốn sách này.

(CLO) Đó là lời khẳng định của tác giả trẻ Dũng Phan trong ngày ra mắt cuốn sách “Sử Việt - 12 khúc tráng ca” vào ngày 25/6 vừa qua. Hơn 500 bạn trẻ yêu sử đã có mặt tại hội trường BKHUP Co - Working Space (Hà Nội) trong sự kiện ra mắt cuốn sách này. Đây là lần đầu tiên một cuốn sách viết về lịch sử gây ra hiện tượng “cháy hàng” trên các hệ thống thương mại điện tử: 1000 cuốn phiên bản đặc biệt đã được bán hết chỉ sau 4h, 5000 bản in đã được đặt hàng trước khi phát hành chính thức. Hai năm trước, bắt đầu từ bài viết “5 vị tướng tài năng nhất lịch sử Việt Nam” thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận, quan tâm và chia sẻ trên mạng xã hội, cái tên Dũng Phan dần trở thành hiện tượng với hàng loạt những câu chuyện và góc nhìn lịch sử ấn tượng trên mạng xã hội. Bài viết này cũng chính là bước đầu tiên để cuốn sách “Sử Việt - 12 khúc tráng ca” đến tay bạn đọc ngày hôm nay. [caption id="attachment_169873" align="aligncenter" width="2500"]Báo Công luận
Tác giả Dũng Phan chia sẻ về cuốn sách.[/caption]   Cuốn sách gần 300 trang là 12 khúc ca về những nhân vật, sự kiện trải dài suốt lịch sử dụng nước và giữ nước. Với cách hành văn mềm mại nhưng hùng tráng, từ những tư liệu được kiểm chứng xen kẽ cùng nhận định của tác giả, lịch sử hiện ra gần gũi và mới mẻ. Không phải một cuốn dã sử, cũng không phải một công trình nghiên cứu sử biên niên khô khan, 12 khúc ca lịch sử được Dũng Phan tái hiện lại như một cuốn phim về hành trình dựng nước và giữ nước. Đó cũng là lý do khiến cuốn sách này được đông đảo bạn trẻ đón nhận. Chia sẻ về cuốn sách đầu tay của mình, tác giả xúc động: “Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, có lẽ cảnh dân tình xếp hàng mua sách lịch sử hôm nay giống như người dân xếp hàng săn vé máy bay 0 đồng, và khi đăng ký sách thì giống với sinh viên đại học đăng ký môn học tín chỉ là chưa có tiền lệ. Tự hào không? Có chứ? Vui không? Nửa vui nửa buồn. Vì các bạn vất vả quá. Và các bậc tiền nhân đã tạo nên dải dân tộc hôm nay, các ngài có thể mỉm cười, bởi những gì các vị thấy hôm nay chính là: hậu thế chưa bao giờ quên non sông này, quên những con người đã dựng xây nên nước Nam này.” ­Sau Hà Nội cuốn sách sẽ đến tay bạn đọc khu vực phía Nam. Sự kiện ra mắt sách sẽ diễn ra vào 14h ngày 2/7 tại Hội trường khách sạn Liberty – 179 Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Như Ngọc

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa