Tại sao tác phẩm của Picasso lại "lên cơn sốt" ở Châu Á?

Thứ năm, 05/04/2018 21:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những năm gần đây, các tác phẩm của Picasso đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều du khách, nhà sưu tầm tranh đến từ Châu Á.

Báo Công luận
PaBlo Ruiz Picasso.

PaBlo Ruiz Picasso thường được biết đến với tên gọi là Picasso, là một họa sĩ, nhà điêu khắc người Tây Ban Nha. Ông được coi là một trong 10 họa sĩ vĩ đại nhất trong top 200 nghệ sĩ tạo hình lớn nhất thế giới thế kỷ XX. Ông và Georges Braque là hai người đã sáng lập ra trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc.

Các tác phẩm của ông đều mang trường phái lập thể, những màu sắc đậm nét, khuôn mặt của chân dung được mổ sẻ, phân tích rồi được kết hợp lại trong một mô thức trừu tượng. Và những tác phẩm đó dường như thể hiện rất ít quan niệm cái đẹp của người Châu Á, nhưng tình yêu của họ dành cho Picasso vẫn đạt tới mức đáng kinh ngạc.

Vì sao mà một họa sĩ người Tây Ban Nha cách đây hơn một thế kỷ lại hấp dẫn nhiều người từ nhiều nền văn hóa khác nhau đến như vậy?

Những năm gần đây, các nhà sưu tầm giàu có đến từ Châu Á như: Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản đã thể hiện sự khao khát có được tác phẩm của Picasso, đặc biệt là những tác phẩm được đánh giá cao nhất.

Cả cuộc đời sự nghiệp, Picasso đã sáng tác được khoảng 50.000 tác phẩm, bao gồm gần 2.000 bức tranh, hơn 1.200 bức điêu khắc, gần 3.000 tác phẩm gốm, 12.000 bản vẽ, và hàng nghìn bức tranh in từ những bản khắc…

Báo Công luận
 Bức tranh "Cậu bé và cái tẩu".

Các tác phẩm của Picasso đều được bán với giá hàng triệu đô la. Bức Garcon a la Pipe của ông là một trong những bức tranh có giá bán đắt nhất mọi thời đại, 104 triệu đô la vào năm 2004.

Femme assise, robe bleue (tạm dịch: Người phụ nữ trong chiếc áo choàng xanh, năm 1939) được bán với giá 45 triệu đô la vào năm 2017;  Buste de femme (1938) được bán với giá 67,4 triệu đô la vào năm 2015.

Đầu năm 2012, Tập đoàn Wanda của Đại Liên ở Trung Quốc đã đấu giá thành công bức tranh Claude et Paloma (1950) với giá 28,2 triệu đô la.

Jonathan Wong, Giám đốc phòng trưng bày S2 Sotheby ở Hồng Kông cho biết, niềm đam mê sưu tầm tranh Picasso của những nhà sưu tầm Trung Quốc mới có cách đây khoảng 3 - 5 năm. Tính linh loạt trong các tác phẩm của Picasso, từ tranh đến điêu khắc, đồ gốm đã đem đến cho người mua nhiều sự lựa chọn.

Ông còn cho biết thêm, cuộc đời đầy màu sắc của Picasso đã đánh trúng vào cuộc sống lãng mạn của những nghệ sĩ vĩ đại Trung Quốc. Chính phong thái sống ung dung, tự tại và tính lãng mạng đồng điệu với người Châu Á trong con người của Picasso đã truyền cảm hứng vào những tác tẩm của ông.

Ngoài ra, tính thẩm mỹ trong các tác phẩm và sự ảnh hưởng của nghệ thuật Picasso đến một số nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời ở Châu Á, là điểm thu hút khách du lịch và những người có đam mê sưu tầm tranh.

Wong cho biết, những chân dung trong tác phẩm của Picasso đã thể hiện được Trung Quốc thời hiện đại, bởi vì chân dung đóng vai trò quan trọng trong nghệ thuật đương đại và hiện đại của Trung Quốc, đặc biệt từ năm 1949.

Những người Trung Quốc lớn lên với phong cách đa dạng về phối cảnh trong những bức tranh phong cảnh truyền thống, sẽ dễ dang nhận ra và kết nối với những chân dung mang trường phái lập thể của Picasso.

Masayuki Tanaka, giáo sư về lịch sử nghệ thuật tại Đại học Nghệ thuật Muashino ở Tokyo, Nhật Bản cho biết Picasso với họa sĩ người Nhật Taro Okamoto đã từng gặp nhau khi ông này thăm phòng tranh của họa sĩ người Tây Ban Nha ở Vallauris vào những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ XX. Okamoto đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ Picasso.

 Một trong những tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ người Nhật, Myth of Tomorrow, là sự hưởng ứng với tác phẩm Guernica của Picasso. Cả hai tác phẩm đều biểu hiện nghệ thuật về sự kinh hoàng của chiến tranh.

Dương Thành (dịch theo BBC)

Tin khác

Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

(CLO) Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024, trong những ngày này, Phố Sách Hà Nội luôn nườm nượp du khách và người dân Thủ đô tới trải nghiệm, khám phá và tìm cho mình những đầu sách ưng ý để thỏa mãn đam mê đọc sách.

Đời sống văn hóa
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa