Trao giải Kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ tư

Thứ bảy, 21/04/2018 07:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 20/4, lễ trao giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ 4 đã được diễn ra tại Quảng trường Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Báo Công luận
Ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội KST Việt Nam , trao kỷ niệm chương cho những tác giả tham gia giải thưởng.

Chủ tịch Hội KTS Việt Nam - ông Nguyễn Tấn Vạn khẳng định: Tiêu chí của giải thưởng năm nay phải đảm bảo 5 yêu cầu về công trình xanh. Đó là những công trình đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai, thay đổi được mỹ quan đô thị thành phố và tiên tiến, hiện đại.

Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam lần 4 là dịp để cộng đồng hiểu rõ và đánh giá đúng hơn về sứ mệnh của KTS về Kiến trúc xanh bền vững – một xu hướng phát triển của nền kiến trúc hiện đại.

Hội đồng tuyển chọn giải thưởng gồm 7 chuyên gia Việt Nam và quốc tế, đã lựa chọn 12 tác phẩm được trao giải lần này, gồm 3 giải vàng và 9 giải Chuyên đề.

Giải vàng gồm 3 công trình:

- Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh của KTS Nguyễn Trường Lưu.

- Beetania - Cư xá sinh viên của nhóm tác giả Julien Barro, Deniel Sefde, Franklin Regad, Nguyễn Xuân Minh và Nguyễn Văn Quý.

- VH House của nhóm tác giả ODDO architects, Mai Lan Chi và Marek Obtulovic.

9 giải Chuyên đề thuộc về:

- Tòa nhà Forest In The Sky của KTS Nguyễn Thượng Quân

 - Hoa rừng của nhóm tác giả Hoàng Thúc Hào, Vũ Xuân Sơn

- Viettel Acedemy – khu giảng đường của Cty TNHH Võ Trọng Nghĩa

- Nhà Hộc kéo của MIA Design Studio

- Louvers House của MIA Design Studio

- Vegan House của Block Architects

- Tổ ấm ruộng của H&P Architects

- Binh’s House  của Cty TNHH Võ Trọng Nghĩa

- Nhà hàng xóm của nhóm tác giả Huỳnh Trà và Nguyễn Quỳnh Thư

Đến nay, qua 3 lần tổ chức, giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam đã thu hút đông đảo giới KTS cả nước tham dự với nhiều công trình đoạt giải cao. Đây là hoạt động nghề nghiệp cần thiết, là dịp để các KTS cả nước cùng chia sẻ những thành quả lao động sáng tạo. Ngày hội nhằm tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc trong lĩnh vực Kiến trúc xanh.

Nguyễn Trang

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa