Workshop quốc tế "Kết nối tháng Ba Hà Nội"

Thứ năm, 22/03/2018 22:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sự kiện triển lãm và workshop quốc tế với chủ đề "Kết nối tháng Ba Hà Nội" lần thứ 3 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 18h ngày Thứ Hai, 26/3/2018 tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Triển lãm sẽ kéo dài tới ngày 30/3/2018.

Báo Công luận

Họa sĩ Trịnh Tuân, Trưởng ban tổ chức sự kiện nghệ thuật Kết nối tháng Ba Hà Nội.

Sự kiện triển lãm và workshop quốc tế với chủ đề “Kết nối tháng Ba Hà Nội 2018” do thầy trò trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và các họa sĩ nhóm Asia Art Link tổ chức.

Sự kiện này tổ chức nhằm mục đích tạo ra sự giao lưu kết nối nghệ thuật giữa giảng viên, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, sinh viên các trường nghệ thuật Hà Nội, các nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ quốc tế…

Đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ sự kiện này là sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nói riêng và các trường nghệ thuật ở Hà Nội nói chung. Sự kiện giúp các bạn sinh viện tận mắt chứng kiến cách thức các thầy cô và các họa sĩ triển khai một tác phẩm trong không gian mở.

Báo Công luận
 PGT.TS Nguyễn Xuân Nghị, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Ngoài ra, sự kiện còn là nơi giúp những người yêu nghệ thuật và giới chuyên môn có thể giao lưu, trao đổi nhằm hiểu thêm về tác phẩm cũng như chia sẻ về đời sống nghệ thuật của các nghệ sĩ trong nước cũng như nghệ sĩ quốc tế. Các nghệ sĩ còn có cơ hội tìm hiểu về các văn hóa vùng miền được đem đến từ khắp nơi trên thế giới.

Sự kiện năm nay gồm có hai phần chính: Triển lãm nghệ thuật với những tác phẩm đã hoàn thiện do các họa sĩ mang tới và workshop trong đó các họa sĩ sáng tác trực tiếp trong không gian trường đại học với sự chứng kiến của sinh viên và công chúng.

Họa sĩ Trịnh Tuân chia sẻ, so với hai lần trước, sự kiện năm nay có sự đột phá về quy mô và số lượng nghệ sĩ được mời do có sự đầu tư, chia sẻ của các nhà  tài trợ và tầm ảnh hưởng từ sự thành công của hai sự kiện lần trước.

Năm 2016, lần đầu tổ chức chỉ có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ 5 quốc gia. Con số này tăng lên 9 quốc gia trong lần tổ chức thứ 2. Cho đến nay là lần tổ chức thứ 3, ban tổ chức đã tiếp nhận các tác phẩm của hơn 62 nghệ sĩ trong nước và 58 nghệ sĩ đến từ 18 quốc gia như:  Ấn Độ, Brazil; Brunei; Cộng hòa Dominica; Đức; Indonesia; Italia; Nhật; Nepal; Malaysia; Mỹ; Trung Quốc; Philippines; Singapore; Hàn Quốc; Đài Loan; Thailand.

 

Báo Công luận
 Sự kiện năm nay thu hút nghệ sĩ đông nhất từ trước tới nay.

Những tác phẩm của các họa sĩ đem đến tham gia được chọn để trưng bày tại triển lãm, sau đó sẽ được trả lại. Còn các tác phẩm sáng tác trong workshop cũng sẽ được trưng bày nhưng trong một triển lãm khác tại nhà triển lãm của Cục Mỹ thuật Triển lãm và Nhiếp ảnh - Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, 29 Hàng Bài, Hà Nội, vào ngày 31/3/2018.

Điểm khác biệt của sự kiện năm nay so với hai lần trước là có sự tham gia của các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên sẽ được độc lập suy nghĩ, sáng tạo những tác phẩm của riêng mình thay vì hỗ trợ, giúp đỡ thầy cô như mọi năm. Tham dự sự kiện lần này không chỉ có sinh viên trong nước mà còn có cả sinh viên đến từ nước ngoài.

Năm nay, họa sĩ trẻ nhất sinh năm 1999 và cao tuổi nhất là một họa sĩ 80 tuổi đến từ Nhật Bản.

 

Ngọc Thành

Tin khác

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa
Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa