21 thí sinh đạt giải hội thi giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

Thứ sáu, 26/11/2021 21:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức bế mạc và trao giải Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 đã thành công tốt đẹp.

Bài liên quan
21 thi sinh dat giai hoi thi giang vien ly luan chinh tri bao cao vien tuyen truyen vien gioi ha tinh hinh 1

24 thí sinh đạt giải hội thi giảng viên lý luận và báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Hội thi đã thu hút 30 thí sinh, đại diện cho 17 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 13 thí sinh tham gia nội dung thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, 17 thí sinh tham gia nội dung báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Hội thi diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 25 đến trưa ngày 26/11/2021). Các thí sinh tham gia hội thi phải trải qua phần thi: soạn đề cương và giáo án; thi thực hành bài giảng; trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Nhìn chung, phần thi đề cương và giáo án đều chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo nội dung; nhiều giáo án trình bày công phu, có cập nhật kiến thức, số liệu mới, các quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và hình ảnh minh họa; nhiều bài soạn đã gắn lý luận với thực tiễn một cách phong phú, thiết thực. Đặc biệt, các thí sinh đều sử dụng giáo án điện tử, trong đó, một số giáo án có sự vận dụng, khai thác hiệu ứng âm thanh, hình ảnh để làm tăng thêm sức thu hút, tăng hiệu quả truyền đạt.

Trong phần thực giảng, các thí sinh đều làm chủ kiến thức, thoát ly giáo án; nhiều nội dung giảng có phân tích, mở rộng, dẫn chứng phù hợp, có liên hệ thực tiễn và có tính chiến đấu, đảm bảo tính định hướng tư tưởng, khẳng định đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Nhiều thí sinh sử dụng khá nhuần nhuyễn, hiệu quả các phương pháp giảng dạy; có phong cách tự tin, ngôn ngữ mạch lạc, lôi cuốn người nghe…

Phần thi trả lời câu hỏi, nhiều thí sinh nắm vững nội dung bài giảng, liên hệ sát thực tiễn nên trả lời câu hỏi đạt chất lượng tốt; đảm bảo thời gian quy định.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất giảng viên lý luận chính trị cho thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Huyền đến từ Đảng bộ huyện Thạch Hà; giải nhất báo cáo viên, tuyên truyền viên cho thí sinh Dương Hạnh Đạt đến từ huyện Hương Khê.

Ban Tổ chức cũng trao 4 giải nhì, 7 giải ba và 8 giải khuyến khích ở cả hai nội dung thi giảng viên lý luận và báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Trần Phong

Bình Luận

Tin khác

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

(CLO) Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức
Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức