Thời gian gần đây, hoạt động khai thác khoáng sản (than, cát, sỏi…) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh giáp ranh với Quảng Ninh (gồm: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn) có diễn biến phức tạp về an ninh trật tự và môi trường. Các địa phương cùng với Tập đoàn Than khoáng sản, Tổng Công ty Đông Bắc đã có nhiều biện pháp tăng cường quản lý, bảo vệ; nhờ đó, nhiều vụ vi phạm về hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản đã kịp thời được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo các Sở TN - MT của 5 tỉnh ký kết Quy chế phối hợp (Ảnh: Thùy Châm)
Tuy nhiên, theo đánh giá chung thì hiệu quả chưa cao do công tác phối hợp giữa các địa phương, chưa quyết liệt; việc đánh giá kết quả phối hợp định kỳ chưa được duy trì thường xuyên; còn để lọt hoặc xử lý chưa dứt điểm nhiều vụ việc, nhiều chuyên án liên quan đến khoáng sản.
Để khắc phục các mặt tồn tại nêu trên, ngày 19/9 tại Quảng Ninh, lãnh đạo các Sở Tài nguyên & Môi trường thuộc 5 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang và Lạng Sơn đã ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.
Bản Quy chế gồm 3 chương, trong đó đáng chú ý nhất là các bên sẽ thường xuyên trao đổi nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động về khoáng sản; trao đổi, thống nhất kế hoạch thanh, kiểm tra hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bảo vệ môi trường. Đặc biệt là phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động liên quan tại các vùng giáp ranh, không để tình trạng các trường hợp vi phạm “nhẩy” từ tỉnh này sang tỉnh kia mà không bị truy bắt, xử lý theo pháp luật.
Nguyễn Quân