“50 năm tiếng hát NSND Quang Thọ: Hãy đến với anh”

Thứ ba, 02/10/2018 16:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Là một trong những giọng ca lớn của dòng nhạc chính thống và âm nhạc Việt Nam, NSND Quang Thọ đã có sự nghiệp âm nhạc trải dài suốt nửa thế kỷ. Ông tự hào có thể hát liên tục khoảng 12-15 bài trong hai tiếng đồng hồ. Thành quả ấy có được nhờ nhiều năm tập luyện, dạy học với cường độ cao.

Thế hệ NSND Quang Thọ đến nay không còn nhiều người đủ sức khỏe để vừa vẫn có thể… uống rượu bia “thùm thụp” vừa giữ được sự hào sảng trong tiếng hát như ông. Trải qua 50 năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, tên tuổi, giọng hát baritone đặc trưng của NSND Quang Thọ không thể nhầm lẫn với bất cứ ai ngay cả những nghệ sĩ cùng thế hệ, cùng con đường. Thế nhưng, nếu như thuở thiếu thời, ông không vượt qua được cơn “thập tử nhất sinh” hay ông không khai tăng lên 2 tuổi để đi làm thợ mỏ, có lẽ đã không có một cây “đại thụ” mang tên Quang Thọ như bây giờ.

Ở tuổi 70, ông vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tinh thần dẻo dai. Những ngày này, ông liên tục chạy show ở khắp các tỉnh, từ Quảng Ninh, Hà Nội đến Hưng Yên. Quang Thọ hát để giữ lửa nghề, thỏa mãn đam mê. Qua mỗi buổi biểu diễn, tình yêu âm nhạc trong ông được thăng hoa nhờ những tràng vỗ tay của khán giả. Nhiều người trầm trồ khi biết lịch làm việc dày đặc của nghệ sĩ. Tuy nhiên, ông cười trừ bảo “chẳng là gì”. Thời trẻ, ông trải qua nhiều vất vả, gian nan hơn thế.

Báo Công luận
 Ở tuổi 70, NSND Quang Thọ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tinh thần dẻo dai. ảnh nguồn internet

NSND Quang Thọ nhớ lại: “Hồi đó, tôi học lớp 8, bị thủng dạ dày mà không hay biết. Mãi đến khi tôi bị mất máu nhiều quá, đến nỗi bị ngất đi, mọi người phải đưa đi cấp cứu. Tôi nằm viện mất 1 tháng. Gia đình tôi có 8 anh chị em. Hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ không còn đủ khả năng để tiếp tục nuôi tôi ăn học. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, tôi dừng việc học, “chữa” giấy khai sinh tăng thêm 2 tuổi để vào làm công nhân ở mỏ than”.

Năm 1964, Quang Thọ trở thành công nhân cơ điện mỏ than Cọc Sáu (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh). Vốn giọng hát hay, nên ông xung phong ngay vào đội văn nghệ ở mỏ than. Đầu năm 1971, ông có mặt trong đoàn văn nghệ xung kích của vùng mỏ đi biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia.

8 năm sau khi làm công nhân mỏ, năm 1972, ông được cử đi học tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành nghệ sĩ đơn ca của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Đến năm 1987, với kinh nghiệm từ thực tiễn và năng khiếu thanh nhạc, ông trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc - Nhạc viện Hà Nội. Ông trở thành chủ nhiệm khoa Thanh nhạc - Nhạc viện Hà Nội từ năm 2000 đến năm 2008 thì nghỉ hưu.

Trên cương vị một người thầy, NSND Quang Thọ đã truyền thụ những kinh nghiệm, kỹ thuật và niềm say mê cống hiến âm nhạc cho học trò. Để ngày hôm nay, âm nhạc chính thống và đương đại có một lớp “ngôi sao” trưởng thành từ sự dìu dắt của ông như Đăng Dương, Trọng Tấn, Tùng Dương, Khánh Linh, Lan Anh, Tân Nhàn...

Báo Công luận
NSND Quang Thọ bên các học trò của mình. Ảnh: BTC cung cấp. 

Để kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát, vào ngày 11/11, NSND Quang Thọ sẽ tổ chức liveshow với chủ đề Hãy đến với anh. Đêm nhạc là dịp để ông nhìn lại hành trình lao động nghệ thuật dày đặc cùng cuộc hội ngộ với nhiều người học trò ưu tú. Nhạc sĩ Lưu Hà An sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc cho show diễn.

Liveshow đánh dấu chặng đường 50 năm ca hát của ông còn quy tụ “dàn sao” vốn là những học trò được ông dìu dắt như: Đăng Dương, Trọng Tấn, Tùng Dương; Khánh Linh, Lan Anh, Tân Nhàn… Bên cạnh các học trò, liveshow của NSND Quang Thọ còn có sự xuất hiện của con trai ông, ca sĩ Quang Tú. Anh là thành viên của nhóm nhạc Dòng Thời Gian. 

Với ý nghĩa trên, “50 năm tiếng hát NSND Quang Thọ: Hãy đến với anh” không chỉ là cuộc đối thoại hai thế hệ vàng của thanh nhạc Việt Nam mà còn là cuộc “gặp gỡ” thầy - trò đầy ấm cúng và xúc động trong dịp 20/11.

“Hãy đến với anh” sẽ tái hiện nửa thế kỷ âm nhạc của một người nghệ sỹ chân chính như Quang Thọ, cống hiến cả thanh xuân, cuộc đời và sự ưu tú cho âm nhạc. Công chúng yêu nhạc và tiếng hát Quang Thọ suốt nửa thế kỷ qua sẽ được “ôn” lại quá khứ của “người thợ mỏ” Quang Thọ qua “gia tài” bản “hit”, sống trọn hiện tại và cả tương lai qua tiếng hát không tuổi của NSND Quang Thọ cùng các học trò.

Không chỉ ghi dấu với nền tân nhạc hiện đại trong nước, ông còn khẳng định tài năng trên nhiều sân khấu nước ngoài, đoạt một số giải thưởng quốc tế ở Đức, Mông Cổ - những nước có nền opera phát triển. Ở tuổi 53, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cao quý. Tên tuổi của ông gắn bó với hàng loạt tác phẩm kinh điển như Sông Lô (Văn Cao), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam (Chu Minh), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân), Tôi là người thợ lò (Hoàng Vân), Sơn nữ ca (Trần Hoàn), Biệt ly (Dzoãn Mẫn), Tình ca(Hoàng Việt), Lá đỏ (Hoàng Hiệp)... 

Bà Đoàn Thúy Phương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt nhấn mạnh: “Live show "50 năm ca hát của NSND Quang Thọ: Hãy đến với anh” được tổ chức với mong muốn tôn vinh sự ưu tú và cống hiến của chân dung âm nhạc lớn. Nửa thế kỷ của một người nghệ sỹ nhân dân được gói gọn trong đêm nhạc là sự thử thách lớn. Nhưng tôi tin rằng, với sự đầu tư và kỹ lưỡng cả về âm thanh và sân khấu, sự tài năng của các nghệ sỹ, khán giả yêu nhạc sẽ đến và không thất vọng”.

Live show “Hãy đến với anh” diễn ra vào 20 giờ ngày 11/11, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), do Công ty Cổ phần truyền thông Vietart tổ chức một lần nữa để NSND Quang Thọ được trải lòng mình vào âm nhạc, thể hiện tình yêu với khán giả và các học trò.

B.V

Tin khác

Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

(CLO) Triển lãm “Kỷ niệm và Trải nghiệm: 100 Tác phẩm Nghệ thuật từ Họa sĩ Văn Chiến” sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2024 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải là lễ hội dân gian truyền thống đặc trưng của ngư dân vùng ven biển, nhằm thể hiện lòng thành của ngư dân tạ ơn biển cả.

Đời sống văn hóa
Vĩnh Long có thêm 2 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Vĩnh Long có thêm 2 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(CLO) Lễ hội Văn Thánh Miếu và Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long là những di sản thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của cộng đồng địa phương và được kế tục qua nhiều thế hệ.

Đời sống văn hóa
Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Cùng với các nghi lễ, các hoạt động, trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư cũng là nguồn sử liệu vô cùng quý giá góp phần làm sáng rõ một giai đoạn quan trọng trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

(CLO) Ngày 18/4/2024, Hội nông dân huyện Hoa lư đã tổ chức Hội thi chèo thuyền khéo tại lễ Hội hoa lư năm 2024. Hội thi có sự tham gia của đội thi xã Trường Yên, Ninh Xuân và Ninh Hải.

Đời sống văn hóa