60 tấn sản phẩm điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ em trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai ở các tỉnh miền Trung

Chủ nhật, 29/11/2020 09:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/11, thông tin từ Quỹ Nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho biết cơ quan này đang đặt mua 60 tấn sản phẩm điều trị suy dinh dưỡng ăn liền để hỗ trợ cho trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng, sống trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai ở các tỉnh miền Trung.

Theo UNICEF, ước tính có 10.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão lũ đang bị suy dinh dưỡng cấp tính. Tình hình của các em có thể trở nên xấu hơn trong bối cảnh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị gián đoạn do ảnh hưởng thiên tai.

Sản phẩm dinh dưỡng được UNICEF hỗ trợ đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, được sản xuất dưới dạng bánh quy mềm để cung cấp đủ nhu cầu về năng lượng và vi chất dinh dưỡng thiết yếu nhằm điều trị, giúp trẻ thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính mức độ nặng.

MY

10 tấn thực phẩm điều trị suy dinh dưỡng ăn liền đã được UNICEF vận chuyển đến Sân bay Quốc tế Nội Bài và được phân phối đến các trung tâm y tế xã thông qua Viện Dinh dưỡng Quốc gia để hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai ở miền Trung trong thời gian sớm nhất. Số sản phẩm còn lại sẽ được chuyển về Việt Nam trong những tuần tới.

UNICEF tại Việt Nam cho biết đang phối hợp với chương trình dinh dưỡng của Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác để tiếp cận tất cả trẻ em đang có nhu cầu. UNICEF sẽ ưu tiên cung cấp sản phẩm dinh dưỡng điều trị tới trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng trong thời gian sớm nhất.

Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết trẻ em là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các đợt thiên tai xảy ra gần đây tại Việt Nam. UNICEF đang phối hợp với các đối tác để cứu trợ khẩn cấp trẻ em và phụ nữ bị ảnh hưởng tại khu vực này, ưu tiên việc tiếp cận nước sạch, công trình vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, hỗ trợ tâm lý-xã hội, và bảo vệ trẻ em.

Đến nay, UNICEF đã huy động được 2,6 triệu USD để giải quyết các nhu cầu cấp bách của trẻ dễ bị tổn thương nhất, các gia đình và cộng đồng tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Để giúp Việt Nam giải quyết hậu quả lũ lụt ở miền Trung, các tổ chức quốc tế, trong đó có UNDP, UNICEF , EU và ADB thông báo sẽ chi các gói hỗ trợ với tổng trị giá gần 5 triệu USD.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 28/10 thông báo sẽ hỗ trợ Việt Nam 1,3 triệu Euro (gần 1,54 triệu USD) để trợ giúp nhân đạo khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi các đợt lũ lụt gây hậu quả nặng nề ở các tỉnh miền trung Việt Nam từ đầu tháng 10.

Gói hỗ trợ của EU sẽ cung cấp các yếu phẩm cần thiết tới những gia đình bị tổn thương nhất ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, giúp họ giải quyết được những nhu cầu căn bản và duy trì cuộc sống hàng ngày.

“Khoản viện trợ này là minh chứng cho sự đoàn kết của chúng tôi với người dân Việt Nam, mà nhiều người trong số họ đã bị mất nhà cửa, sinh kế và đồ đạc trong sự tàn phá của những đợt lũ.” ông Olivier Brouant, phụ trách chương trình ứng phó nhân đạo của EU tại khu vực sông Mekong nói.

Khoản viện trợ được cung cấp thông qua chương trình Công cụ Ứng phó Khẩn cấp quy mô Cấp tính của EU (ALERT), sẽ hỗ trợ Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, Save Children và World Vision trong công tác thực hiện cứu trợ.

Công tác này sẽ bao gồm phân phát các bộ thiết bị làm sạch vệ sinh, và các vật dụng cứu trợ cần thiết khác, đảm bảo việc tiếp cận nước sách, các thiết bị làm sạch và tăng cường các công tác vệ sinh.

Tiền mặt cũng sẽ được cung cấp cho người dân giúp họ mua thực phẩm và những thứ cần thiết khác. Những nhóm dễ bị tổn thương và yếu thế nhất, bao gồm các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ và những người bị khuyết tật sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Trước đó, ngày 26/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam; bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam; bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức quốc tế gửi lời chia buồn sâu sắc với những đau thương, mất mát mà những người dân miền Trung Việt Nam phải gánh chịu trong đợt bão lụt vừa qua và khẳng định sẽ đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong việc đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế cùng chung tay khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của ADB, UNICEF và UNDP dành cho Việt Nam để khắc phục những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do ảnh hưởng của đợt bão lụt vừa qua. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao việc các tổ chức, cơ quan của Liên hợp quốc đã sớm tiến hành khảo sát để đánh giá khách quan, đầy đủ sự thiệt hại của người dân.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung, chỉ đạo quyết liệt để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn. Đồng thời sẽ tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đoàn thể đặc biệt là sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế để giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

PV

Tin khác

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

(CLO) Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Tin tức
Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng "chỉ khi nào công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp lại thì mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế".

Tin tức
Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức