9 kẻ đánh bom tại Sri Lanka đều thuộc giới nhà giàu

Thứ năm, 25/04/2019 10:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đã có những thông tin mới về vụ đánh bom ở Sri Lanka, cho thấy 9 kẻ đánh bom tự sát đều thuộc giới nhà giàu của nước này.

Cảnh sát tuần tra gần nhà thờ St Anthony. Ảnh: Reuters

Cảnh sát tuần tra gần nhà thờ St Anthony. Ảnh: Reuters

IS đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công tại 3 nhà thờ và 4 khách sạn. Nếu điều này là thật, đây sẽ là vụ tấn công đẫm máu nhất có liên quan tới tổ chức khủng bố này.

Cả chính phủ Sri Lanka và chính phủ Mỹ đều nói rằng độ tinh vi và quy mô của vụ tấn công này đều cho thấy có sự can thiệp của một tổ chức khủng bố quốc tế cớ Al-Qaeda hay IS.

IS đã đăng tải một video trên trang AMAQ của mình, cho thấy hình ảnh 8 người đứng dưới lá cờ của tổ chức này và tuyên thệ lòng trung thành.

Cùng thời điểm đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cho biết có 9 kẻ đánh bom tự sát có liên quan tới vụ việc. 8 người đã được nhận diện, trong đó có 1 phụ nữ, ông nói.

"Hầu hết những kẻ đánh bom đều có học thức, tới từ những gia đình giàu có. Một số họ còn đi du học" ông Wijewardene cho hay.

"Một trong số họ từng du học tại Anh, rồi sang Úc học thêm bằng luật. Các cơ quan quốc tế đang hợp tác cùng chúng tôi điều tra vụ việc".

2 trong số 9 kẻ đánh bom là anh em, con trai của một thương gia buôn gia vị nổi tiếng trong cộng đồng.

Chính phủ đang nghi ngờ 2 tổ chức khủng bố địa phương, National Thawheed Jama'ut và Jammiyathul Millathu Ibrahim là những kẻ đã tổ chức vụ đánh bom.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h