(congluan.vn) Hôm nay, Cảnh sát đã bắt giữ tổng biên tập một tạp chí Ấn Độ sau khi ông này cưỡng hiếp một nữ đồng nghiệp , sự việc nhắc lại vụ cưỡng hiếp gây tử vong năm ngoái và báo động tình trạng cưỡng hiếp tại Ấn Độ
Nữ nhà báo nói cấp trên của cô là Tarun Tejpal, người sáng lập 50 tuổi từng đạt giải thưởng hàng tuần tại Tehelka, đã tấn công cô hai lần trong thang máy trong một hội nghị tại Goa diễn ra trong tháng qua. Cuộc điều tra Tejpal đã thống trị các trang nhất Ấn Độ trong vòng 10 ngày, và theo sau đó là cáo buộc tương tự bởi một nhân viên thực tập chống lại một thẩm phán đã về hưu.
“Tejpal đã bị bắt giữ và sẽ có một tòa án phán xét trong vòng 24 giờ” Tiến sĩ OP Mishra, Phó tổng thanh tra của cảnh sát Goa, nói với Reuters. Cảnh sát đã nghiên cứu kỹ lưỡng các đoạn băng ghi hình của khách sạn nhưng trong đó không có camera trong thang máy, phát ngôn viên của Bộ Trưởng Goa cho biết tuần trước.
Dòng người biểu tình chống cưỡng hiếp tại Ấn Độ.
Trong một email gửi đến quản lý tạp chí bị rò rỉ. Tejpal nói rằng đã có một “sự cố không may” xảy ra giữa ông và nữ nhà báo, mô tả việc đó như là “một sự xét xử trụy lạc”. Trường hợp này đã dấy lên cuộc tranh luận về sự im lặng của phụ nữ khi bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc. Điều này cũng thử nghiệm một dự luật cứng rắn hơn bảo vệ phụ nữ sau khi một phụ nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp trên xe buýt ở Delhi năm ngoái, bị đánh đập và đẩy xuống đường cùng với đồng nghiệp nam của cô. Người phụ nữ chết hai tuần sau đó trong bối cảnh một làn sóng giận dữ trên khắp Ấn Độ. Bốn người đàn ông bị kết án tử hình và một thiếu niên bị kết án giam giữ vị thành niên.
Phụ nữ làm việc ở Ấn Độ thường xuyên phải đối mặt với quấy rối tình dục từ quản lý, đồng nghiệp hay người sử dụng lao động, nhưng ít có báo cáo về những vụ việc trên, vì nỗi lo thát nghiệp hay đối mặt với đàn áp chỉ vì lên tiếng, các nhà hoạt động quyền giới tính cho biết.
Trần Hinh